Cảnh giác trước nạn cướp giật trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

(NTO) Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản, tài sản bị cướp giật chủ yếu dây chuyền, điện thoại di động, túi xách, dây chuyền vàng của phụ nữ và các cặp đôi đi dạo trên đường phố. Một số vụ việc diễn ra với tính chất nghiêm trọng, manh động, liều lĩnh, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Trước tình hình trên, công an thành phố đã mở chuyên án đấu tranh truy xét các đối tượng cướp giật tài sản. Qua đấu tranh đã bắt được 10 đối tượng, làm rõ 8/12 vụ cướp giật tài sản, thu hồi tài sản cướp giật gồm dây chuyền vàng, Laptop, 6 ĐTDĐ, 2 xe môtô mà bọn chúng trộm cắp được và làm phương tiện cướp giật. Trong quá trình điều tra, các đối tượng còn khai nhận thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản khác.

Đối tượng Phạm Tuấn Giáp, sinh năm 1994, trú tại khu phố 4 và Lê Đình Vương, sinh năm 1993, trú tại khu phố 14, thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước) là 2 trong số 10 đối tượng vừa bị Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm bắt về tội cướp giật tài sản. Với mục đích có tiền tiêu xài cá nhân mà không phải lao động, Phạm Tuấn Giáp và Lê Đình Vương đã cùng nhau tiến hành 7 vụ cướp giật tài sản, trong đó 6 vụ trên địa bàn thành phố và 1 vụ ở huyện Ninh Phước.

Đã hơn 1 tháng trôi qua, nhưng ông Nguyễn Đức Hà, ở khu phố 4, phường Thanh Sơn, vẫn nhớ như in chuyện vợ chồng ông bị cướp giật túi xách trên tuyến đường Thống Nhất vào chiều tối 9-10 vừa qua. Ông Hà chia sẻ: Vào chiều 9-10-2014, vợ chồng tôi có việc phải đi trên đoạn đường từ Bưu điện tỉnh đến Ngã tư đèn xanh, đèn đỏ Đài Sơn. Lúc đang đi ngang qua Liên đoàn lao động tỉnh, có hai thanh niên chạy xe với tốc độ nhanh giật túi xách vợ ông đeo ở phía sau, trong đó có 2 điện thoại di động cá nhân và khoảng 5-6 trăm ngàn đồng. Theo cơ quan chức năng, tình trạng cướp giật tài sản nêu trên có một phần do bất cẩn của người dân.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an thành phố cho biết: Hiện nay, tình trạng cướp giật trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn. Mọi tầng lớp nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nếu gặp phải bọn cướp, trước hết cần giữ bình tĩnh phát hiện đặc điểm đối tượng, biển kiểm soát phương tiện và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Đối với công an thành phố sẽ tiếp tục sàng lọc xác minh làm rõ các đối tượng có tiền án tiền sự về tội cướp giật để phục vụ cho việc đấu tranh, tố giác tội phạm.

Hy vọng với sự chủ động bảo quản tài sản của người dân như không đeo tui xách trên vai, không nghe điện thoại di động, không mang trang sức đắt giá… khi tham gia giao thông; sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới sẽ giảm đến mức thấp nhất các vụ cướp giật tài sản, giữ gìn an ninh lập lại trật tự trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.