Kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo xã Phước Thắng về việc chậm lập danh sách các hộ cần cứu đói trên địa bàn

(NTO) Bà Đặng Thị Phấn, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cho biết: Sau khi báo chí phản ảnh về việc lập danh sách các hộ gia đình cần được cứu đói trên địa bàn huyện Bác Ái chưa đầy đủ, nhân dân xã Phước Thắng cũng gặp khó khăn do hạn hán kéo dài nhưng không được cấp gạo cứu trợ đợt này. UBND tỉnh đã có Công văn số 5137/UBND-VX giao cho Sở LĐTB-XH và huyện Bác Ái kiểm tra vụ việc nêu trên.

Ngày 4-11, tại huyện Bác Ái, Sở LĐ-TB&XH đã có buổi làm việc với UBND huyện Bác Ái, Đảng ủy-UBND xã Phước Thắng, các phòng ban liên quan của huyện để xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân để người dân không nhận được gạo cứu đói giáp hạt ở xã Phước Thắng. Theo báo cáo của UBND huyện Bác Ái, việc chỉ đạo công tác phòng, chống hạn và lập danh sách đề nghị cứu đói giáp hạt năm 2014 được huyện chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát theo quy định. Tuy nhiên, thời hạn yêu cầu các xã tổng hợp, báo cáo danh sách người dân cần hỗ trợ gạo cứu đói chỉ có 7/9 xã gửi danh sách, xã Phước Bình và Phước Thắng không có danh sách (xã Phước Bình không có nhu cầu cứu đói). Xã Phước Thắng là địa phương bị ảnh hưởng do hạn hán, người dân thuộc diện được cứu trợ gạo cứu đói. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tập thể UBND xã Phước Thắng và cá nhân ông Kator Tin, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thắng trong công tác chỉ đạo, điều hành thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc dẫn đến người dân trong xã thuộc đối tượng được cứu đói giáp hạt lại không có danh sách nhận gạo.

Qua phân tích, xác định trách nhiệm, xét tính chất mức độ sai sót trong công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND xã Phước Thắng và cá nhân ông Katơr Tin chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, lãnh đạo huyện Bác Ái thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể UBND xã Phước Thắng và cá nhân ông Katơr Tin do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các thôn lập danh sách đề nghị cứu đói cho người dân tại địa phương.

Được biết, để khắc phục và đảm bảo quyền lợi của các hộ dân xã Phước Thắng đủ điều kiện nhưng chưa được nhận gạo cứu trợ theo quy định, UBND tỉnh giao cho ngành phối hợp với huyện Bác Ái chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức rà soát số hộ hiện nay bị mất mùa có khả năng thiếu đói để trình UBND tỉnh xem xét, trích ngân sách mua gạo hỗ trợ cho người dân”.