Phụ nữ Tri Hải với mô hình “5 không, 3 sạch”

(NTO) Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Tri Hải, huyện Ninh Hải có 1.630 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội: Tri Thủy 1, Tri Thủy 2, Tân An, Khánh Hội và Khánh Tường. Trong đó có 168 thành viên là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền của hội.

Trong 4 năm qua, Hội LHPN Tri Hải chỉ đạo các cấp hội cơ sở triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực.

Đoạn đường xanh, sạch, đẹp do Hội Phụ nữ xã Tri Hải quản lý.

Để triển khai thực hiện tốt các tiêu chí gồm: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bạo lực gia đình; không có người sinh con thứ 3 trở lên; không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, Hội Phụ nữ xã đã tham mưu với Đảng ủy xã tăng cường lãnh đạo thực hiện các tiêu chí cuộc vận động, đồng thời phối hợp với Thông tin văn hóa xã tổ chức nhiều buổi phát thanh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiêu chí của cuộc vận động trên hệ thống loa đài ở 5 thôn để nhân dân nắm bắt về mục đích ý nghĩa của cuộc vận động, từ đó nâng cao nhận thức và hưởng ứng các chương trình, phong trào do Hội xây dựng.

Chị Nguyễn Thái Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội PN xã cho biết: Trong những năm qua, 100% gia đình hội viên đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động, qua đánh giá kết quả vào cuối năm có 1.487/1.630 gia đình đạt được 8 tiêu chí, chiếm 91,23%. Từ chỗ nâng cao nhận thức, chị em hội viên rất tích cực tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành tốt các tiêu chí. Qua đó, nhiều hộ gia đình như: hộ Nguyễn Thị Thu Thanh, Nguyễn Thị Khánh Phương (Tri Thủy 1), Thái Thị Nữ (Tri Thủy 2), Phạm Thị Thanh Thảo (thôn Tân An)… trở thành hộ điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động. Hội cũng tích cực động viên hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã chủ động đăng ký với Ban chỉ đạo của xã để quản lý đoạn đường xanh, sạch, đẹp dài hơn 300m (từ huyện lộ 6 đến thôn Tri Thủy 2). Hội cũng xây dựng mô hình “Địa chỉ tin cậy” ở 5 thôn, tư vấn, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, trợ giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình…, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khi dân cư. Cùng với đó, Hội đã thành lập 2 tổ “Góp vốn xoay vòng” với tổng số tiền hơn 107 triệu đồng, giải quyết cho 97 lượt chị em vay đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống gia đình.

Với những thành tích trên, năm 2013, Hội LHPN xã Tri Hải nhận được bằng khen “Đơn vị xuất sắc” của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ninh Hải đánh giá: “Hội Phụ nữ xã Tri Hải là một trong những Hội vững mạnh, đi đầu trong mô hình Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần không nhỏ cùng với địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.