Ninh Thuận: Vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử

(NTO) Tối 23-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình Vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và đông đảo nhân dân đến dự.

Ninh Thuận là một trong 21 tỉnh, thành phố được UNESCO ghi danh Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng Vinh danh của UNESCO cho các Câu lạc bộ đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã trao 12 giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong hoạt động bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử tỉnh Ninh Thuận.

Nghệ nhân các câu lạc bộ đờn ca tài tử thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh, phường Đạo Long, thị trấn Phước Dân đã biểu diễn 10 tiết mục đờn ca đặc sắc chào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 9, 23/11/2005- 23/11/2014.

Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng Vinh danh của UNESCO
cho các Câu lạc bộ đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh.
 
 
Đồng chí Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
 
 
Câu lạc bộ đờn ca tài tử Trung tâm Văn hóa tỉnh hòa tấu điệu Lưu Thủy trường.
 
 
Tiết mục ca cổ Cô gái tưới đậu do Câu lạc bộ đờn ca tài tử Phước Dân biểu diễn.

>> Mời xem video clip: Ninh Thuận: Vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử