Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh ta

(NTO) Ngày 23-11, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ta về tình hình cán bộ, công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS).

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương
phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, tỉnh ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt chú trọng đến công tác đạo tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ DTTS. Qua đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và đội ngũ cán bộ DTTS gương mẫu, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên tỷ lệ cán bộ DTTS hiện nay chưa phù hợp với tỷ lệ dân số của tỉnh...

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn. Ảnh : Văn Miên

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo thêm một số vấn đề mà Đoàn quan tâm. Những năm qua, cùng với chính sách phát triển KT-XH toàn diện, Ninh Thuận luôn quan tâm ưu tiên phát triển khu vực miền núi, nhằm tạo ra sự phát triển cân đối, hài hòa và bền vững chung cho toàn tỉnh. Đặc biệt, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tình hình KT-XH các huyện miền núi liên tục có bước phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng-an ninh ổn định, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; đồng thời, đồng chí kiến nghị Trung ương sớm có chính sách hỗ trợ đặc thù với tỉnh có đông đồng bào DTTS nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là DTTS nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, góp phần tăng tỷ lệ cán bộ DTTS ở địa phương.

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác cán bộ và chất lượng cán bộ DTTS của tỉnh, cũng như triển khai thực hiện các chính sách cán bộ, dân tộc, miền núi của Đảng, Nhà nước một cách đồng bộ và có hiệu quả, qua đó đã đóng góp cho Trung ương nhiều kinh nghiệm quý, cách làm hay và những mô hình, điển hình về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ DTTS, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở vùng đồng bào DTTS. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh ta cần tiếp tục xác định đây là một nhiệm vụ mang tính chiến lược, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả cao hơn.

>> Mời xem video clip: Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh ta