Tự gây tai nạn giao thông cũng phạm tội

(NTO) Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều trường hợp khi tham gia giao thông, người lái xe sử dụng rượu bia có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, chưa có bằng lái xe tự gây ra tai nạn làm thiệt hại đến tính mạng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

Điển hình như vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 30-1-2014, sau khi uống rượu, bia về, Vạn Ngọc Dũng (17 tuổi, thôn Hoài Ni, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước) chở Trượng Văn Di, Đàng Năng Quốc cùng thôn đến đoạn đường Đổng Dậu (gần mương Ông Cố) thuộc phường Bảo An, do chạy với tốc độ nhanh, Dũng đã lao xe xuống mương Ông Cố làm Quốc bất tỉnh và tử vong sau đó, Dũng và Di bị thương. Mặc dù gia đình nạn nhân đã viết đơn bãi nại, xin giảm án nhưng Dũng phải vẫn chấp hành hình phạt tù giam 18 tháng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

 
Nguyễn Hoan phải lãnh án 2 năm tù giam vì tự gây ra tai nạn, làm bạn đi cùng tử vong.

Cũng như trường hợp trên, Nguyễn Hoan, 19 tuổi (ngụ phường Đông Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) phải ngồi tù 2 năm vì gây ra cái chết cho người bạn ngồi sau xe máy do mình điều khiển. Vào khoảng 18 giờ ngày 7-5-2014, sau 3 chầu nhậu tại nhà bạn, mặc dù không có giấy phép lái xe, Hoan vẫn điều khiển xe mô tô chở Đặng Văn Lin, 20 tuổi. Trên đường đi, vì đã say nên không làm chủ được tốc độ, Hoan chạy xe lấn sang bên kia đường tông vào 2 xe đạp đang đi phía trước làm 2 người bị thương, riêng Lin ngã xuống bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo khoản 1, Điều 202 Bộ luật Hình sự về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 5 năm; trường hợp không có giấy phép lái xe theo quy định hoặc trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu, hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm thì phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Hậu quả của những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc ấy, người ở lại phải lãnh án phạt tù, còn người thì ra đi vĩnh viễn hoặc bị thương tật và đối mặt với cuộc sống khó khăn. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông.