Thị trường trong tuần

(NTO) Trong tuần, giá các mặt hàng thiết yếu giữ ở mức ổn định. Một số mặt hàng thực phẩm có chiều hướng giảm nhẹ

Các loại cá quen thuộc như cá nục, cá ve, cá liệt, cá thóc... được đa phần người dân mua nhiều vì giá khá rẻ, dao động từ 30.000 - 60.000đồng/kg. Người tiêu dùng hiện nay có xu hướng nghiêng về những loại cá nhỏ bởi phần đông họ nghĩ rằng những loại cá lớn thường được người đi biển dài ngày ướp hóa chất nhằm giữ được cá tươi lâu hơn. Thịt tươi sống chủ yếu là thịt heo, bò, gà công nghiệp vẫn giữ nguyên giá, tuy nhiên một số người bán dự đoán sẽ tăng trở lại trong những tháng giáp Tết.

Người tiêu dùng mua trái cây tại siêu thị Thanh Hà. Ảnh: Sơn Ngọc

Rau xanh giá giảm nhiều bởi nguồn cung dồi dào. Rau cải xanh giá 7.000 đồng/kg; rau bồ ngót giá 10.000 đồng/kg; rau ngò và hành lá là mặt hàng giảm mạnh nhất; một số củ, quả giảm nhẹ từ 2.500-3.000 đồng/kg như khoai tây, cà rốt, dưa leo, khổ qua, cà chua, đậu bắp, bí đao, bầu, mướp… Đối với lương thực thực phẩm, gạo đang giữ ở mức ổn định. Cụ thể, gạo dẻo Nha Hố giá khoảng 10.000 đồng/kg; gạo tẻ hạt tròn giá 9.700 đồng/kg; gạo nếp dao động từ 13.500- 2.000 đồng/kg.

Mặt hàng quần áo đã qua sử dụng thường gọi là “hàng si”, hiện nay được nhiều người lựa chọn bởi kiểu dáng phong phú và hợp với túi tiền. Nhiều nhất là quần jeans, ka-ki, áo thun, sơ-mi, áo khoác... của  cả người lớn và trẻ em. Giá rất mềm, chỉ từ 60.000-120.000 đồng/sản phẩm. Ngoài ra, còn có cả giỏ xách và giày dép, không những mẫu mã đẹp, chất liệu tốt đồng thời giá cũng dễ chấp nhận.