Phú Nhuận: Phụ nữ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

(NTO) Chi hội Phụ nữ thôn Phú Nhuận (xã Phước Thuận, Ninh Phước) có 305 hội viên, sinh hoạt ở 9 tổ, nhóm.

Những năm qua, phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo có địa chỉ” và “Giúp phụ nữ đứng chủ hộ thoát nghèo” ở thôn Phú Nhuận đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự thay đổi đáng kể trong nhận thức và đời sống của chị em hội viên. Chị Đổng Thị Mai Phương, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Phú Nhuận cho biết: Do đời sống còn nhiều khó khăn, chị em thiếu vốn và cả kiến thức để phát triển kinh tế, do đó, rất cần có sự hỗ trợ vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

 

Mô hình chăn nuôi “bò vỗ béo” mang lại hiệu quả của Phụ nữ thôn Phú Nhuận.

Ban chấp hành chi hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn với tổng dư nợ đến nay trên 4,5 tỷ đồng, giải quyết cho trên 250 hội viên vay. Cùng với đó, việc huy động nguồn vốn nội bộ luôn được Chi hội quan tâm và ngày càng phát huy hiệu quả. Đến nay, Chi hội đã thành lập được 4 tổ “góp vốn xoay vòng”, với tổng số tiền lên tới 120 triệu đồng và 2 tổ “Tình thương” thu hút nhiều chị em cùng tham gia, qua đó giải quyết vốn cho trên 140 người, đồng thời tạo điều kiện ưu tiên giúp đỡ hội viên nghèo vươn lên.

Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, Chi hội còn phối hợp với Hội Phụ nữ xã, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, nhằm giúp chị em có thêm kiến thức trong sản xuất, chăn nuôi…Từ các nguồn vốn vay nhiều chị em phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với thực tế tại địa phương như: mô hình “Trồng táo kết hợp nuôi dê”, mô hình “Nuôi bò vỗ béo, bò sinh sản”, mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, mô hình “Trồng trầu” đều mang lại hiệu quả. Nhờ được hỗ trợ vốn, kỹ thuật, con giống, đến nay đời sống của chị em hội viên ở thôn Phú Nhuận đã từng bước được cải thiện, trong đó hộ nghèo của phụ nữ hiện chỉ còn 15 hộ. Riêng năm 2014 đã giảm được 3 hộ nghèo. Điển hình như hộ chị Ngư Thị Điệu, Đạt Thị Nên…nhờ biết sử dụng vốn vay hiệu quả, chăm chỉ, chịu khó đầu tư nuôi bò vỗ béo nên không chỉ thoát nghèo mà nhiều chị đã xây được nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống.

Ngoài phong trào thi đua sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, Chi hội Phụ nữ thôn còn chú trong đến công tác giáo dục, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua nhiều hình thức thiết thực như: Xây dựng gia đình chuẩn mực “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; thành lập CLB “5 không, 3 sạch”, CLB “Không sinh con thứ 3”, tổ “Thu gom rác thải”… Các phong trào đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, chất lượng đời sống của các gia đình hội viên, ngày càng được nâng lên.

Chị Nguyễn Thị Yên Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Thuận cho biết: Chi hội Phụ nữ thôn Phú Nhuận là một chi hội vững mạnh trong phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”. Nổi bật nhất là mô hình “Góp vốn xoay vòng”, đã giúp nhiều chị em có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần tích cực trong việc thực hiện xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp sức cùng địa phương thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới.