Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đô trưởng Vientiane

Sáng 24/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp TS. Sinlavong Khoutphaythoune, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng TP. Vientiane, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp TS. Sinlavong Khoutphayhoune, Bí thư Thành ủy,
Đô trưởng TP Vientiane. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune được Đảng và Nhà nước Lào bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy, Đô trưởng TP. Vientiane; tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô Vientiane cũng như sự nghiệp cách mạng Lào, tiếp tục góp phần củng cố vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực hợp tác.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ nhiều mặt giữa hai thành phố Hà Nội và Vientiane, cũng như các hoạt động trao đổi, hợp tác về giáo dục, y tế, nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị các địa phương của Lào. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng rằng, bài học kinh nghệm của Hà Nội trong phát triển, hội nhập sẽ giúp ích cho các bạn Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô Vientiane; khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và phát triển quan hệ ngày càng tốt đẹp với Lào. Các bộ, ngành địa phương của Việt Nam đã và đang tích cực triển khai thực hiện thật tốt và hiệu quả các thỏa thuận hai bên.

TS. Sinlavong Khoutphaythoune đánh giá cao sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ngày nay của Thủ đô Vientiane nói riêng và của Lào nói chung.

Bí thư Thành ủy, Đô trưởng TP. Vientiane mong muốn, phía Việt Nam tiếp tục hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác trao đổi giữa các ngành, mở rộng giao lưu giúp đỡ lẫn nhau, đẩy nhanh việc điều chỉnh kịp thời linh hoạt các nội dung đã thỏa thuận bằng các văn bản hợp tác nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, đơn vị thực hiện có hiệu quả những mục tiêu hợp tác chiến lược đã đặt ra.

Nguồn www.chinhphu.vn