An ninh trật tự

(NTO) Công an huyện Ninh Phước vừa bắt nhóm đối tượng: Hoàng Hồng Nhứt (SN 1996), Phan Thanh Hòa (SN 1994), Nguyễn Văn Quy (SN 1996), Phạm Ngọc Phương (SN 1994), Nguyễn Văn Chiến (SN 1993) cùng ngụ thị trấn Phước Dân, Ninh Phước về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, vào ngày 30-9-2014, cả nhóm rủ nhau đến quán tạp hóa của ông Lê Lương ở thị trấn Phước Dân, để trộm cắp tài sản. Trước ngày bị bắt, vào khoảng 1h sáng ngày 16-10-2014, Nguyễn Văn Quy đã cùng đồng bọn trộm chiếc xe máy BKS 85V2 - 9193 của anh Trần Văn Linh (SN 1993 ở khu phố 5, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước).

► Trước đó, Công an huyện Ninh Hải đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thanh Phong, SN 1995, ngụ thôn Mỹ Tường 2) và Nguyễn Văn Tý (SN 1996, ngụ thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, Ninh Hải) về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào lúc 22h ngày 01-10-2014, Phong, Tý cùng với Nguyễn Khắc Tài (SN 1995); Nguyễn Đôi (SN 2000); Nguyễn Văn Sáng (SN 1996) cùng ngụ thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, (huyện Ninh Hải) đột nhập vào trại sản xuất tôm giống Minh Khiêm, thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải, Ninh Hải lấy 3 ĐTDĐ thì bị anh Hồ Văn Thành, chủ trại tôm phát hiện. Phong dùng cây tấn công anh Thành sau đó cả bọn bỏ chạy. Hiện cơ quan Công an huyện Ninh Hải khẩn trương bắt các đối tượng còn lại.

Rạng sáng ngày 20-10-2014, trong lúc tuần tra, Công an Tp.Phan Rang – Tháp Chàm phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Bơ (SN 1995, trú tại khu phố 02, phường Văn Hải) đang điều khiển mô tô BKS: 85C1-02033 tại khu vực xã Thành Hải, có nhiều dấu hiệu khả nghi nên mời về cơ quan điều tra để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng Bơ khai nhận: đang trên đường đi trộm chó ở địa bàn xã Thành Hải, thành phố PR-TC thì bị phát hiện. Trước đó, Bơ đã thực hiện 3 vụ trộm mô tô tại thôn Bà Râu, (xã Lợi Hải, Thuận Bắc). Sau khi đổi biển số giả, Bơ đã dùng làm phương tiện để thực hiện trên 20 vụ trộm chó trên địa bàn thành phố. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

► Công an xã Phước Diêm vừa tổ chức kiểm điểm 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Xin, (SN 1984); Phạm Văn Đại, (SN 1996); Bùi Văn Khoa, (SN 1984); Nguyễn Văn Nhân, (SN 1968); Cao Văn Linh, (SN 1995); Trần Văn Dũng, (SN 1993). Các đối tượng trên vi phạm về tội đánh người gây thương tích, gây mất an ninh trật tự, làm hư hỏng tài sản người dân... đồng thời được quản lý giáo dục tại cộng đồng trong 6 tháng.

Các đối tượng ra kiểm điểm trước nhân dân xã Phước Diêm. Ảnh: Văn Nỷ