Khởi sắc làng Chăm Bỉnh Nghĩa

(NTO) Làng Bỉnh Nghĩa hiện có 625 hộ, với 3.150 nhân khẩu, đa số đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Trong những năm qua, nhờ được đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời nên đời sống người dân trong thôn được cải thiện, tạo nên diện mạo nông thôn mới cho làng Chăm Bỉnh Nghĩa.

Ông Lượng Phẩm, Bí thư Chi bộ thôn Bỉnh Nghĩa cho biết: Đón Lễ hội Katé năm nay, người dân trong làng sẽ vui hơn. Vụ hè- thu vừa qua, toàn thôn thu hoạch 185 ha lúa, nhiều hộ trồng lúa đạt năng suất 80 tạ/sào, bà con thêm phần phấn khởi hơn”.

Cũng theo ông Lượng Phẩm, đầu tháng 9 năm nay, 16 tộc họ trong thôn ngoài việc triển khai cho con cháu về nội dung, quy chế của từng tộc họ, còn lồng ghép thêm nội dung xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Ban quản lý thôn đã vận động 11/16 tộc họ xây dựng mô hình Tộc họ tự quản về an ninh trật tự, đồng thời cử một thanh niên trong tộc họ tham gia nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức các thanh niên trong làng làm vệ sinh các tuyến đường thôn xóm. UBND xã Bắc Sơn cũng đã quy hoạch khu đất cấp cho 24 hộ có đàn bò số lượng lớn, với diện tích 200m2/hộ/chuồng để đưa đàn bò ra khỏi khu dân cư, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Còn 30 hộ còn lại sẽ được thực hiện vào cuối năm nay.

Hệ thồng giao thông làng Chăm Bỉnh Nghĩa được bê tông xi măng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
Ảnh: Sơn Ngọc

Về vui Lễ hội Katé, em Châu Thị Ly Cô, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: Càng ngày thấy quê mình càng đổi mới, đời sống của bà con được nâng lên, em rất mừng. Về vui lễ hội năm nay, em cùng các bạn tại địa phương tranh thủ tập các tiết mục múa, hát để tham gia chung vui cùng bà con”.

Ông Sầm Văn Tim, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, cho biết: Trước đây, trong làng không có gia đình đồng bào Chăm nào thu nhập trên 50 triệu đồng/năm, nay số hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm rất nhiều. Phong trào “đua nhau” xây nhà cửa khang trang, cho con em học Cao đẳng, Đại học không còn xa lạ với người Chăm Bỉnh Nghĩa. Đến nay,100% hộ dân có điện chiếu sáng; 96% hộ dân đưa nước sinh hoạt về tận nhà; 70% số hộ có nhà vệ sinh đạt chuẩn; cơ bản xóa nhà tạm bợ; đời sống người dân ngày càng ổn định và phát triển…