Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội LIÊN HIỆP PHỤ NỮ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2014):

Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

(NTO) Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930-20/10/2014), phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh về kết quả thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm của Hội năm 2014.

Phóng viên:  Năm nay, các cấp Hội trong tỉnh có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Hội?

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà: Phát huy truyền thống phụ nữ trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, thời gian qua, bằng ý chí, quyết tâm và những hoạt động thiết thực, các tầng lớp PN tỉnh nhà đã không ngừng đoàn kết, tích cực cống hiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

 
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Năm 2014, BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam xác định là năm “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, phát huy tiềm năng của PN chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, với các nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng NTM và xây dựng đô thị văn minh.

Với những nội dung trọng tâm đó, các cấp Hội tập trung triển khai đồng bộ nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực như: Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”… góp phần tích cực trong xây dựng NTM. Thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động, đến nay 100% xã, phường, thị trấn triển khai cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” đến các chi, tổ hội. Toàn Hội xây dựng được 139 câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch” với 3.465 thành viên; 56 tuyến đường xanh-sạch-đẹp; 167 địa chỉ tin cậy ở 7/7 huyện, thành phố góp phần tư vấn, giải quyết các mâu thuẫn, trợ giúp hội viên, phụ nữ bị bạo lực gia đình.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bên cạnh việc tạo điều kiện để chị em tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, kỹ năng sản xuất, kinh doanh... mở ra hướng thoát nghèo cho hội viên, PN. Trong 9 tháng năm 2014, các cấp Hội khai thác, tín chấp cho hàng ngàn hội viên vay vốn với số tiền trên 40 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ hiện nay lên trên 661,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội 640,7 tỷ đồng, nguồn vốn do Hội LHPN tỉnh quản lý 11,1 tỷ đồng…tỷ lệ thu hồi vốn đạt trên 98%. Phối hợp với Công ty Thêu Phương Trâm (Lâm Đồng) tổ chức 19 lớp thêu tay cho 505 chị, giới thiệu việc làm cho 365 chị. Sau học nghề, các chị nhận hàng về thêu có thu nhập bình quân từ 2-3 triệu đồng/tháng… Qua đó giúp hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.

Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng, sửa chữa “Mái ấm tình thương” giúp PN nghèo khó khăn về nhà ở, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội xây dựng 10 mái ấm tình thương với số tiền 350 triệu đồng. Tổ chức trao học bổng Nguyễn Thị Định cho 35 học sinh nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới 2014-2015.

Phóng viên: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, hoạt động của các cấp Hội PN trong tỉnh tập trung vào những nhiệm vụ gì để đẩy mạnh các phong trào thi đua và mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, PN?

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà: Xây dựng hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam với các phẩm chất “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là những trọng tâm lớn trong hoạt động của các cấp Hội thời gian tới. Trong đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”… góp phần xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Duy trì, nhân rộng các mô hình tiết kiệm làm theo gương Bác. Đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở. Tuyên truyền, giáo dục, vận động PN thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc-phòng của địa phương. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ trương của Hội về các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế, giảm nghèo, đào tạo nghề, lao động-việc làm… Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chung sức xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày thêm giàu đẹp.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!