Hũ gạo tình thương - Nơi kết nối những tấm lòng phụ nữ

(NTO) Với mục đích hỗ trợ phụ nữ (PN) có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, nhiều năm qua, mô hình “Hũ gạo tình thương” được Hội LHPN tỉnh triển khai, nhân rộng tới từng địa phương, được đông đảo hội viên, PN tham gia.

Theo chân chị Đào Thị Chung, Chủ tịch Hội PN phường Phủ Hà (Phan Rang-Tháp Chàm) tới thăm gia đình bà Lê Thị Coi (79 tuổi) ở khu phố 5, chúng tôi mới cảm nhận hết ý nghĩa nhân văn mà mô hình mang lại. Tiếp chúng tôi trong căn nhà Đại đoàn kết được Mặt trận phường Phủ Hà xây tặng cách đây 2 năm, bà Coi tâm sự: Cuộc sống gia đình chỉ dựa vào tiền công làm mướn của con gái nên hết sức túng thiếu, nhiều lúc nhà không có gạo để ăn. Hai năm qua, nhờ sự quan tâm của Hội PN phường, mỗi tháng gia đình tôi được nhận 10kg gạo từ “Hũ gạo tình thương” nên cuộc sống bớt khốn khó.

 
Cán bộ Hội PN phường Phủ Hà thăm, tặng gạo mô hình “Hũ gạo tình thương” cho bà Lê Thị Coi.

Ngoài hộ bà Lê Thị Coi, Hội PN phường Phủ Hà còn hỗ trợ thường xuyên cho 10 học sinh nghèo đang học ở trường TH Phủ Hà 1, Phủ Hà 2; hỗ trợ đột xuất cho các gia đình có người ốm đau, bệnh tật, PN đình sản… Chị Đào Thị Chung, chia sẻ: Để mô hình mang lại nhiều hiệu quả, Hội khuyến khích, vận động chị em tự lập “Hũ gạo tình thương” tại nhà. Trước khi nấu cơm, mỗi chị tiết kiệm một vài nắm gạo. Cuối tháng, số gạo này sẽ được thành viên Tổ PN nòng cốt đến thu gom. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít. Kết quả, sau hơn 3 năm, Hội quyên góp được trên 3.400 kg gạo, giúp 98 lượt hộ nghèo, 207 lượt học sinh nghèo hiếu học, 9 ca đình sản, 4 gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ.

Triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương”, năm 2012, Hội PN xã Phước Thái (Ninh Phước) trang bị 1 xô nhựa có dán thư ngỏ kêu gọi ủng hộ giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật và đặt tại Nhà máy Xay xát lúa thôn Hoài Trung. Hằng ngày, tới xay xát lúa, mỗi chị hỗ trợ từ 1-2 lon gạo. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, từ đó đến nay Hội nhân rộng thêm 7 “Hũ gạo tình thương” ở các thôn Đá Trắng, Như Bình, Như Ngọc, Thái Giao, Thái Hòa, Hoài Ni và Hội PN xã. Chị Hà Thị Thu Bông, Chủ tịch Hội PN xã phấn khởi, cho biết: “Hũ gạo tình thương” được chị em vui vẻ hưởng ứng tích cực. Sau hơn 2 năm triển khai, số gạo tiết kiệm được trên 400 kg, giúp 15 chị có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

Ngoài ra, ở các nơi khác như thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải), Cà Ná (Thuận Nam), Quảng Sơn (Ninh Sơn), Phước Thắng (Bác Ái), Lợi Hải (Thuận Bắc)… mô hình “Hũ gạo tình thương” cũng được Hội LHPN các cấp triển khai, nhân rộng và mang lại những kết quả thiết thực. Điển hình như Hội PN xã Cà Ná vận động, quyên góp (từ năm 2011 đến nay) trên 1.550kg gạo và 68 triệu đồng, giúp đỡ 450 PN, người già neo đơn; Hội PN thị trấn Khánh Hải vận động gia đình khá giả, nhà hảo tâm, chiến sĩ Đồn Biên phòng 412, Hải đội 2 trên 17.400 kg gạo, 1.650 gói mì… thăm hỏi, động viên 114 lượt PN nghèo đơn thân, khuyết tật vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chị Võ Thị Thu Trang, Trưởng Ban Gia đình-Xã hội, Hội LHPN tỉnh cho biết: Qua tuyên truyên, vận động, mô hình “Hũ gạo tình thương” được Hội LHPN các cấp triển khai sâu rộng, thu hút rất đông hội viên tham gia. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2014, toàn Hội tiết kiệm trên 14.500 kg gạo, giúp 2.047 lượt hội viên, PN nghèo, khó khăn đột xuất. Việc nhân rộng mô hình không những giúp đỡ kịp thời hội viên có hoàn cảnh khó khăn mà còn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm trong hội viên, PN. Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, thu hút thành viên tham gia để mô hình được lan tỏa, đi vào hoạt động có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.