Ninh Sơn: Đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

(NTO) Trong những năm qua, phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được Hội Nông dân huyện Ninh Sơn thực hiện hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy được tính sáng tạo trong sản xuất của hội viên, nông dân. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình nông dân làm kinh tế giỏi, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Điển hình như hộ ông Phùng Văn Bắc, ở thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn. Với mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình ông sản xuất trên 8 ha cây trồng hàng năm, 40 ha cây lâu năm, đất trồng rừng, kết hợp chăn nuôi trên 750 con bò, dê, cừu và kinh doanh phân bón, thức ăn gia súc... nên thu nhập bình quân đạt 500 triệu đồng/năm. Hay như gia đình anh Nguyễn Hữu Tý, thôn Trà Giang 1, xã Lương Sơn, kinh tế thuộc diện khó khăn. Năm 2008, được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho vay 20 triệu đồng, anh đầu tư vào trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ chịu khó làm ăn, sau mấy năm gia đình anh đã có 1 ha đất trồng lúa, 15 con bò cái sinh sản và 1 chiếc máy gặt đập liên hợp, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, còn rất nhiều mô hình tiêu biểu đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực trong việc tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân địa phương.

 
Cây mì đem lại giá trị kinh tế ổn định góp phần nâng cao đời sống nông dân huyện Ninh Sơn.
Ảnh: Văn Miên

Các cấp Hội Nông dân trong huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, đã có trên 5.000 lượt hội viên, nông dân được tham dự lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến ngư...Từ kiến thức có được, nông dân đã mạnh dạn áp dụng vào sản xuất nên năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi ngày càng nâng cao. Hàng năm, Hội Nông dân huyện đứng ra tín chấp để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Ngân hàng Chính sách Xã hội cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi trên 100 tỷ đồng. Hội còn nhận ủy thác từ các nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và Hội Nông dân tỉnh với số tiền 1 tỷ đồng cho hội viên vay thông qua các mô hình, dự án: Chăm sóc vườn xoài cát Hòa Lộc, chăn nuôi bò vỗ béo thực hiện tại 3 xã Hòa Sơn, Lương Sơn và Mỹ Sơn đã mang lại kinh tế ổn định cho các hộ.

Thông qua phong trào thi đua còn tạo sự liên kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên, nông dân. Theo đó, mỗi năm hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tự nguyện giúp đỡ 2 hộ khó khăn trong chi hội để họ có điều kiện phát triển kinh tế. Với sự giúp đỡ về cây trồng, con giống, kinh nghiệm sản xuất... đã tạo cơ hội cho nhiều nông dân vượt khó vươn lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 26,16% (năm 2011) xuống còn 20,25% (năm 2013).

Với những hoạt động thiết thực của Hội Nông dân các cấp, phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Ninh Sơn luôn được đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng. Chỉ tính trong năm 2013, toàn huyện có 5.012 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó cấp trung ương 14 hộ, cấp tỉnh là 155 hộ, cấp huyện 382 hộ và cấp xã là 4.461 hộ.

Ông Lê Sỹ Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Sơn cho biết: Xác định đây là phong trào thi đua trọng tâm để đẩy mạnh phát triển kinh tế, thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động tập huấn, hỗ trợ vay vốn, vận động hội viên, nông dân chủ động đưa những loại cây trồng, con giống có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống cho người dân.