Bác Ái: Khẩn trương cấp phát gạo cứu trợ cho nhân dân

(NTO) Chiều ngày 30-9, Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện Bác Ái đã trực tiếp nhận 102.330 kg gạo từ Chi Cục Dữ trữ Nhà nước Ninh Thuận, sau đó chở về UBND các xã để cấp phát trực tiếp cho tổ chức cấp phát cho 3.408 nhân khẩu/ 831 hộ nghèo, hộ thiếu đói trên địa bàn huyện.

Đồng bào nghèo xã Phước Chính nhận gạo cứu trợ của Chính phủ.

Để triển khai kịp thời cấp phát gạo cứu trợ gấp, chiều cùng ngày, 2 xã Phước Đại, Phước Tiến, Phước Hòa, Phước Thành đã cấp phát xong, các xã còn lại sẽ hoàn thành việc cấp phát trong sáng ngày 2-10 dưới sự giám sát, đôn đốc của cán bộ Phòng. Trong đó, xã Phước Đại 15.120 kg; Phước Tiến 9.540 kg; Phước Tân 5.850 kg; Phước Thành 390.210 kg; Phước Chính 1.770 kg; Phước Trung 26.190 kg. Mỗi khẩu được hỗ trợ 30 kg gạo.

Đồng bào xã Phước Trung được nhận gạo cứu trợ của Chính phủ.

Có mặt tại xã Phước Trung, chúng tôi gặp đông đảo người dân từ các thôn phấn khởi tập trung về trụ sở UBND xã để nhận gạo cứu trợ. Bà Pupu Thị Xuất, 63 tuổi ở thôn Đồng Dày vui mừng nói: Gia đình tui thuộc diện hộ nghèo của thôn, vợ chồng tui phải nuôi 3 người cháu đang tuổi ăn học vì ba mẹ nó mất sớm. Hạn hán ruộng đất bỏ không, nay được nhà nước hỗ trợ gạo, gia đình tui vui mừng lắm.

Đồng chí Tạ Yên Xốn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trung cho biết: Sau khi tiếp nhận 26.190 kg gạo, lãnh đạo xã tiến hành cấp phát gạo cho các hộ nghèo, hộ bị thiệt hại trong vụ hạn hán theo đúng chỉ đạo của cấp trên.