Ấm lòng hạt gạo cứu trợ

(NTO) Những ngày cuối tháng 9, theo đoàn cấp gạo tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, chúng tôi mới cảm nhận hết niềm vui của bà con nghèo khi được nhận gạo cứu trợ mùa giáp hạt của Chính phủ.

Xã Phước Hà là địa phương có 94% đồng bào dân tộc sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 38%. Năm nay, thời tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến tình hình sản xuất trên địa bàn. Vì vậy, khi được nhận gạo cứu trợ của Chính phủ bà con vui mừng, phấn khởi tập trung đông đủ về hội trường UBND xã từ sớm. Ông Kiều Thanh Nhõa, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hà cho biết: “Theo quyết định phân bổ gạo cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán gây ra, xã Phước Hà được hỗ trợ 35.220 kg gạo/1.174 nhân khẩu. Số gạo tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm ấm lòng bà con lúc giáp hạt”.

Nhận được 30 kg gạo hỗ trợ của Nhà nước trong mùa giáp hạt, bà Chamaléa Thị Nùng ở thôn Rồ Ôn không giấu được xúc động, chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, neo đơn. Tuổi cao, sức yếu tôi không làm được gì nữa. Nhận được gạo của Nhà nước, tôi mừng lắm. Số gạo này đủ cho một mình tôi ăn đến Tết”.

Cán bộ xã Phước Hà cấp phát gạo cho người dân địa phương.

Cùng chung niềm vui ấy, chị Cà Rôn Thị Quảng ở thôn Tân Hà phấn khởi tâm sự: "Chồng tôi không may mất sớm. Một mình tôi tần tảo cũng không đủ nuôi 8 người con đang tuổi lớn. Nhà lại không có đất để sản xuất. Được Nhà nước hỗ trợ gạo giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn này, tôi biết ơn Đảng, Chính phủ nhiều lắm". Căn cứ vào kế hoạch cấp phát gạo cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do hạn hán gây ra năm 2014 của UBND tỉnh, Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện Thuận Nam đã trực tiếp nhận 148.305 kg gạo từ Chi cục Dự trữ quốc gia. Theo đó trong 2 tháng, mỗi khẩu được nhận 15 kg gạo/tháng. Riêng xã Phước Dinh đã tạm ứng cấp gạo cứu trợ giáp hạt vào ngày 1/8/2014, còn lại 28.665 kg gạo sẽ cấp tiếp trong đợt này.

Ông Trần Đức Long, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội huyện Thuận Nam cho biết: Với quyết tâm không để hộ nghèo, hộ không có đất sản xuất thiếu lương thực nên ngay sau khi nhận được gạo của Chính phủ, phòng đã triển khai kế hoạch cụ thể cho từng địa phương, vận chuyển gạo đến từng xã để tiến hành cấp phát gạo kịp thời. Tính đến nay, việc phân bổ gạo cứu trợ cho người dân trên địa bàn huyện đã hoàn tất, đảm bảo đúng số lượng, đúng đối tượng, góp phần làm ấm lòng người dân nghèo trong mùa giáp hạt năm nay.