Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển khu vực Châu Á lần thứ 10

Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực và quốc tế.

Ngày 30-9, Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển Châu Á lần thứ 10 được tổ chức tại Yokohama, Nhật Bản. Tham dự hội nghị có 55 đại biểu thuộc các lực lượng chuyên trách về an ninh biển của 18 quốc gia trong khu vực Châu Á và Hồng Kông.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Hội nghị những nhà đứng đầu Cảnh sát biển Châu Á lần thứ 10 được tổ chức tại Yokohama, Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tư lệnh Cảnh sát biển Nhật Bản, Đô đốc Yuji Sato nhấn mạnh, sự hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia trong khu vực Châu Á thời gian qua đã đóng góp tích cực trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trên các vùng biển trong khu vực. Đô đốc Yuji Sato mong muốn, trong thời gian tới lực lượng thực thi pháp luật các quốc gia trong khu vực tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của mình, nhằm duy trì vùng biển an toàn hơn, tươi sáng hơn, mọi hoạt động tuân thủ theo luật pháp quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm khẳng định, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng có trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh, an toàn trên biển. Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực và quốc tế trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm trên biển, an ninh an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và đào tạo nguồn nhân lực.

Hội nghị tiếp tục đến hết ngày 1/10/2014.

Nguồn vov.vn