Hội Cựu thanh niên xung phong: Quan tâm chăm lo nhà ở cho hội viên

(NTO) Phát huy truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP), bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội Cựu TNXP tỉnh đẩy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

 
Lễ bàn giao nhà cho ông Nguyễn Văn Phải, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải.

Hội Cựu TNXP hiện có trên 1.500 hội viên, sinh hoạt ở 125 chi hội, thuộc 44 xã, phường của 7 huyện, thành phố. Với tấm lòng nghĩa tình đồng đội, thời gian qua các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn như: đứng ra tín chấp giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế; tặng sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo…Đặc biệt, các cấp Hội luôn chú trọng công tác hỗ trợ nhà ở cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập đến nay, Hội Cựu TNXP đã vận động hỗ trợ sửa chữa, xây mới 179 căn nhà cho hội viên. Riêng trong 9 tháng qua, Hội vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp trên 900 triệu đồng, xây mới và sửa chửa 20 căn nhà cho các hội viên khó khăn về nhà ở. Trong đó, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ xây dựng 18 căn nhà cho hội viên, tổng giá trị 810 triệu đồng; Đài PT&TH TP. Hồ Chí Minh và Đài PT&TH Ninh Thuận hỗ trợ 1 căn nhà cho hội viên ở xã Quảng Sơn trị giá 55 triệu đồng; Thành đoàn Phan Rang Tháp Chàm hỗ trợ 1 căn cho hội viên phường Văn Hải, trị giá gần 40 triệu đồng. Từ những mái nhà tình nghĩa ấy, tình đồng chí, đồng đội của những người lính năm xưa càng thêm thắt chặt hơn.

Bà Chamaléa Thị Chiêm, hội viên Cựu TNXP (thôn Xóm Đèn, xã Công Hải, Thuận Bắc) vừa được hỗ trợ xây ngôi nhà mới khang trang, xúc động: Năm nay, được sự hỗ trợ của Hội Cựu TNXP và Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup, vợ chồng tôi có được căn nhà khang trang. Giờ gia đình có thể yên tâm làm ăn.

Ông Nguyễn Trường Tam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Tính đến nay, toàn tỉnh còn 32 hội viên còn khó khăn về nhà ở. Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chăm lo nhà ở cho các hội viên. Sự chia sẻ về vật chất lẫn tinh thần của những người đồng đội, của các nhà hảo tâm góp phần làm ấm lòng các cựu TNXP, tạo động lực giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.