Liên minh quốc tế chống IS mở rộng không kích tại Syria

Ngày 27-9, liên minh quốc tế do Mỹ chỉ huy đã mở rộng chiến dịch không kích chống phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria trong lúc máy bay chiến đấu Anh thực hiện nhiệm vụ không kích đầu tiên của mình nhằm vào IS tại Iraq, nước láng giềng của Syria. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết 7 mục tiêu của IS tại Syria đã bị tấn công, trong đó có tại thị trấn Ain al-Arab (A-in An A-rập) của người Kurd (Cuốc) giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ vốn đang bị phiến quân IS bao vây và tại thị trấn Eupharates (E-u-pha-rết), thuộc tỉnh miền Bắc Raqa (Ra-ca) - nơi IS hồi tháng 6 vừa qua tuyên bố lấy làm tổng hành dinh khi lực lượng này bắt đầu đánh chiếm các khu vực ở Iraq và Syria.

Trong khi đó, máy bay chiến đấu Tornado GR4 của lực lượng Không quân Hoàng gia Anh đã trở về căn cứ ở Akrotiri, Cyprus, sau khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên tại Iraq. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết máy bay đã không thả bom dẫn đường bằng lade vì lần này không có mục tiêu nào được xác định là cần không kích ngay. Bỉ và Đan Mạch cũng đã thông qua kế hoạch cùng với Pháp và Hà Lan tham gia chiến dịch chống IS tại Iraq, cho phép Mỹ tập trung vào chiến dịch chống IS ở Syria.

Trong khi đó, nhật báo "Hurriyet" của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tổng thống nước này Tayyip Erdogan (Tay-íp Éc-đô-gan) tuyên bố nước này có thể đóng vai trò quân sự trong liên minh chống IS, trong bối cảnh Ankara đang tiến tới đảm nhiệm vị trí tiền tuyến của chiến dịch này. Trong bình luận được đưa ra trước báo giới Thổ Nhĩ Kỳ trên đường trở về từ Mỹ, ông Erdogan cũng ngầm bày tỏ sự ủng hộ việc sử dụng binh sĩ tác chiến trên bộ tại Syria. Tuyên bố của Tổng thống Erdogan gần như khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến tới đóng vai trò quân sự một khi chính phủ nước này giành được sự phê chuẩn của quốc hội tại cuộc tranh luận vào ngày 2-10 tới.Trong bối cảnh ngày càng có nhiều nước tham gia liên minh chống IS, ngày 27-9, nhóm Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã lên án các cuộc không kích tại Syria là "cuộc chiến chống lại đạo Hồi", đồng thời thề trả đũa các nước Phương Tây và Arab tham gia vào chiến dịch này. Trong ngày đầu tiên của chiến dịch không kích, hàng chục tay súng Al-Nusra đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công vào căn cứ tại khu vực do phiến quân kiểm soát ở phía Tây Bắc Syria. Trong một diễn biến liên quan, ngày 27-9, quân đội Iraq và liên minh các nhóm dân quân dòng Shi''ite (Si-ai) đã giành lại quyền kiểm soát con đập chiến lược Muqdadiyah ở tỉnh Diyala (Đi-i-a-la), cách thủ đô Baghdad 90 km về phía Đông Bắc, sau nhiều ngày giao tranh dữ dội. Các lực lượng ủng hộ chính quyền Iraq và phiến quân IS đã đụng độ ác liệt trong những ngày qua xung quanh đập Muqdadiyah, khiến hàng chục người bị thiệt mạng.

Phiến quân IS liên tục tìm cách chiếm soát các con đập trên khắp Iraq, và trong một số trường hợp dùng con đập làm vũ khí như làm giảm dòng chảy tới những khu vực do chính quyền kiểm soát hay xả lũ để ngăn cản các chiến dịch của quân đội.

Theo TTXVN