Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII thành công tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh,

Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh:

Theo dõi diễn tiến Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN, nhiệm kỳ 2014-2019, tôi thấy có nhiều điểm mới. Nghị quyết Đại hội đã thể hiện sự tập trung rộng rãi giai cấp, tầng lớp xã hội, người ngoài Đảng, các tôn giáo, dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài…với mục tiêu chính là tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ mới. Đặc biệt vị thế, vai trò, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận được nâng cao; trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong thực hiện chương trình hành động của Mặt trận được xác lập.

Phấn khởi trước thành công của Đại hội, là tổ chức thành viên MTTQVN tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh đang chuẩn bị quán triệt tinh thần Nghị quyết, xác định trách nhiệm vận động hội viên thực hiện chương trình hành động của Mặt trận. Do đặc thù tỉnh ta có nhiều dân tộc, tôn giáo nên Hội sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt của Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở trong công tác hòa giải mâu thuẫn nội bộ nhân dân, giáo dục con cháu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng, củng cố, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm,

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Phước:

kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII đang tạo sự hưng phấn cho cán bộ Mặt trận các cấp huyện nhà. Trong mục tiêu Đại hội đề ra, tôi quan tâm nhất vấn đề Mặt trận tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Vận dụng vào thực tiễn của địa phương, Ủy ban MTTQVN huyện tích cực chủ động cùng các tổ chức thành viên hướng về cơ sở, về khu dân cư nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện của mình trước nhân dân; phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, hoà giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, thực hiện đoàn kết từ mọi gia đình và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận và gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân.

Ông Trần Thỏa Hiệp,

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn):

Qua theo dõi thông tin, Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần này đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, đề ra mục tiêu và các chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2014-2019. Là cán bộ Mặt trận cấp cơ sở, tôi tin rằng kết quả Đại hội lần này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội gắn với tăng cường sự đồng thuận xã hội; tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Để thực hiện Chương trình hành động Đại hội đề ra, Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Sơn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt các cuộc vận động do MTTQVN phát động.