Ninh Phước; Thuận Bắc: Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II

(NTO) Ngày 26-9, huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ II (2014-2019) với sự tham dự của 154 đại biểu đại diện cho hơn 48.000 đồng bào các DTTS trong toàn huyện. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

 
 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.
 
 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ninh Phước.
Ảnh: Diễm My

Đại hội đã ra Quyết tâm thư, tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS của huyện; tập trung thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng thâm canh, tăng vụ, nâng giá trị sản xuất, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc …

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Đại đã biểu dương những thành tích huyện Ninh Phước đạt được trong công tác dân tộc thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới huyện cần tập trung các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của đồng bào DTTS; bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm gắn kết đồng bào các DTTS trên địa bàn cùng tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới.

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Phước đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS.

► Cùng ngày, huyện Thuận Bắc cũng diễn ra Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho hơn 26.000 đồng bào DTTS trên địa bàn.

 
Lãnh đạo UBND huyện Thuận bắc khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu.
Ảnh: Mỹ Dung

Đại hội đã ra Quyết tâm thư, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường khối đoàn kết dân tộc, phát triển toàn diện đời sống kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước nhằm thu hút đồng bào các DTTS tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống.

Nhân dịp này, UBND huyện Thuận Bắc đã khen thưởng cho 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cộng đồng các DTTS trên địa bàn.