Sơ kết 3 năm công tác phòng, chống mù lòa

(NTO) Ngày 23-9, Ban Chỉ đạo phòng chống mù lòa tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm công tác phòng chống mù lòa, giai đoạn 2012-2015. Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Thông qua các chiến dịch, chương trình chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh về mắt trong cộng đồng trong 3 năm, đã góp phần trả lại ánh sáng cho hàng ngàn người mù, ngăn ngừa phòng chống các bệnh về mắt cho hàng trăm trẻ em. Hàng năm, Trung tâm Chuyên khoa Mắt đã khám tầm soát người có bệnh về mắt tại cộng đồng cho gần 86.000 lượt người, qua đó phát hiện và mổ đục thủy tinh thể cho gần 3.400 bệnh nhân; mổ 702 bệnh nhân bị lông quặm do biến chứng của bệnh mắt hột; cấp phát 1.423 đôi mắt kính cho trẻ em bị tật khúc xạ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Đại, đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, ngành Y tế chủ động phối hợp với các ngành liên quan, tích cực tranh thủ, huy động nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức tài trợ để tăng cường triển khai các chương trình khám, chăm sóc mắt trong cộng đồng, tạo tiền đề thực hiện tốt mục tiêu “Thị giác năm 2020” là kiểm soát các căn bệnh gây mù có thể phòng tránh được, giảm bớt tỷ lệ mù lòa, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe nhân dân.