Phường Đông Hải: “Chuyển mình” vì mục tiêu xanh - sạch - đẹp

(NTO) Đông Hải là phường ven biển thuộc Tp.Phan Rang – Tháp Chàm, có trên 5.100 hộ, 26.000 nhân khẩu, được phân bố trong 12 thôn, khu phố. Từ đầu năm 2013, Đảng ủy và UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm xây dựng phường Đông Hải xanh- sạch- đẹp bằng những hành động thiết thực, cụ thể.

Đã từ lâu, công tác quản lý vệ sinh môi trường (VSMT) và việc tổ chức thực hiện thu gom rác thải tại phường Đông Hải gặp rất nhiều khó khăn vì đường giao thông trong khu dân cư chật hẹp nên xe rác không thể vào được, một số đường chưa được bê-tông hóa...Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về VSMT còn nhiều hạn chế nên một số hộ dân có thói quen đổ nước thải sinh hoạt ra đường hoặc nơi công cộng và vứt rác bừa bãi ra lạch, sông, biển.

Một góc đường Yên Ninh (đoạn thuộc phường Đông Hải).

Không những thế, Đông Hải còn là địa phương “đất chật, người đông” nên việc trồng và chăm sóc cây xanh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ và nhân dân phường đồng lòng, quyết tâm triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, đưa hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh dần đi vào nề nếp. Anh Nguyễn Tuấn Chung, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: Phường vận động mỗi gia đình có điều kiện về đất trồng ít nhất 1 cây xanh, chăm sóc quản lý tốt để môi trường xanh tươi, tạo không khí trong lành. Theo đó, gần 200 cây xanh đã được trồng mới trên địa bàn phường trong 1 năm trở lại đây. Địa phương cũng tuyên truyền người dân tham gia vệ sinh thường kỳ đường làng ngõ xóm, duy trì tham gia VSMT 1 lần/ tháng tại các khu vực công cộng, đông dân cư như: tuyến đê ven biển, đường Yên Ninh, Hải Thượng Lãn Ông, Trịnh Hoài Đức, Bạch Đằng.... Ngoài ra, mô hình thu gom rác thải cũng được đẩy mạnh, bảo đảm các tuyến đường không có rác, phấn đấu 95% số hộ trong phường tham gia nộp phí VSMT theo quy định.

Từ năm 2013 tới nay, UBND phường đã phát động nhiều đợt tổng vệ sinh dọc bờ biển và các tuyến đường chính, thu hút khoảng 250 người tham gia/đợt. Công an phường phối hợp với lực lượng dân phòng, bộ phận VSMT và Giao thông - Đô thị phường lập thành Tổ liên ngành để đến từng khu phố kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, VSMT trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 9 trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường và bán hàng tại các cổng Trường TH Đông Hải 1, Trường TH Đông Hải 3; lập biên bản xử phạt 48 trường hợp đổ nước thải ra đường bê tông; đồng thời tổ chức thực hiện lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường chính và di dời các hộ dân lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán trên tuyến đường liên khu phố 9, 10 về chợ tạm Tân Thành... Nói đi đôi với làm, Mặt trận và các hội, đoàn thể phường cũng đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn VSMT bằng việc nhận phụ trách tuyến đường xanh-sạch-đẹp ở địa phương. Theo đó, Hội Cựu chiến binh phụ trách VSMT tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Hội Nông dân phụ trách tuyến đường Bạch Đằng, Đoàn Thanh niên phụ trách tuyến đường Trịnh Hoài Đức, Hội Phụ nữ thành lập 24 Tổ tự quản về VSMT, Hội Khuyến học, Thanh niên xung phong, Chữ Thập đỏ, Người cao tuổi phụ trách tuyến đường Yên Ninh (đoạn đi qua phường Đông Hải).

Để bộ mặt đô thị ở phường Đông Hải có được sự thay đổi tích cực như hiện tại chủ yếu nhờ mô hình thu gom rác thải không tiếp đất tại các khu phố. Mô hình đã nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân, góp phần giải quyết được các vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, cũng như làm giảm lượng rác thải ra nơi công cộng, sông, biển... Hiện nay, có 11 khu phố đăng ký tham gia thu gom rác thải (đạt 92%). Tính riêng từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng rác được xử lý trên địa bàn khoảng trên 8.500 m3. Theo đồng chí Trần Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy phường, nhìn chung, trách nhiệm, sự quyết tâm của cán bộ, công chức, nhân dân từ phường đến khu phố ngày càng chuyển biến tích cực, phố phường ngày càng sạch đẹp hơn.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo VSMT, vì một phường Đông Hải xanh- sạch- đẹp, cán bộ và người dân địa phương đề nghị UBND thành phố hỗ trợ 20 thùng chứa rác đặt dọc kè biển để nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định. Ngoài ra, anh Nguyễn Tuấn Chung, Phó Chủ tịch UBND kiến nghị thêm: Chúng tôi mong muốn Công ty TNHH Nam Thành tăng tần suất thu gom rác thải lên 2 chuyến trong ngày để giải quyết vấn đề rác tồn đọng và tăng cường xử lý hóa chất đối với nước thải chảy ra từ rác trong quá trình vận chuyển và ép rác để đảm bảo không gây mùi, tránh ô nhiễm không khí.