Thống nhất sử dụng sách tiếng Anh lớp 3 trong các trường Tiểu học

(NTO) Những ngày đầu năm học 2014-2015, nhiều phụ huynh có con học lớp 3 theo Chương trình thí điểm Tiếng Anh trên địa bàn tỉnh ta không khỏi băn khoăn, lo lắng trong việc tìm mua sách cho con. Nguyên nhân là vì trên thị trường chỉ bán sách Tiếng Anh lớp 3 do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành vào tháng 6-2014 (sách mới) trong khi các trường lại yêu cầu HS phải học theo sách Tiếng Anh lớp 3, phát hành vào năm 2011 (sách cũ).

Tuy cả 2 cuốn đều do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn theo Chương trình thí điểm Tiếng Anh TH của Bộ GD&ĐT nhưng so với sách cũ thì sách mới đã được bổ sung, chỉnh lý một số nội dung. Ngay đến thời điểm này, nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn vì sao con mình vẫn học theo sách cũ trong khi HS của một số trường khác đã học sách mới. Ngược lại, những phụ huynh có con đang học sách mới cũng băn khoăn không biết học theo sách nào là đúng?

Sách Tiếng Anh ABC English 1,2,3 của Nhà xuất bản giáo dục.

Ông Nguyễn Tấn Phước, chuyên viên môn Tiếng Anh, Sở GD&ĐT cho biết: “Theo công văn số 621/NXBGDVN ngày 20-4-2014 của NXB Giáo dục Việt Nam – Bộ GD&ĐT về việc “sử dụng sách Tiếng Anh trong các trường phổ thông trong năm học 2014-2015” thì năm học 2014-2015, sách Tiếng Anh lớp 3 được NXB Giáo dục Việt Nam và NXB Macmillan chỉnh sửa, nâng cấp nội dung sách phù hợp thực tiễn để phục vụ năm học mới. Sách mới được dùng để thay thế sách Tiếng Anh lớp 3 cũ đã được sử dụng từ năm học 2013-2014 trở về trước. Căn cứ theo nội dung công văn trên, ngày 5-9-2014, Sở GD&ĐT đã ban hành công văn số 1359/SGDĐT-GDTH yêu cầu các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố hướng dẫn, triển khai đến các trường TH: Sử dụng sách Tiếng Anh lớp 3 mới kể từ năm học 2014-2015. Sử dụng sách Tiếng Anh lớp 3 cũ (tập 1) đối với những lớp mà đa số HS đã có sách này trong học kỳ 1 (không sử dụng sách phô-tô). Sử dụng sách Tiếng Anh lớp 3 mới, tập 2 kể từ học kỳ 2, năm học 2014-2015. Giáo viên soạn giảng theo sách Tiếng Anh mới từ học kỳ 1.

Như vậy, việc một số lớp tại một số trường TH vẫn cho HS học Tiếng Anh theo sách cũ hiện nay là thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Giải thích về điều này, ông Nguyễn Văn Nhượng, Trưởng Phòng Giáo dục TH, Sở GD&ĐT cho biết: “Bởi vì ở tỉnh ta hiện nay, Tiếng Anh vẫn đang là môn học tự chọn và để tiết kiệm chi phí cho phụ huynh HS. Bên cạnh đó, nội dung giữa sách mới và sách cũ cũng không có sự khác biệt quá lớn”. Khi chưa có công văn hướng dẫn cụ thể của Sở GD&ĐT, hầu hết các trường TH đều tổ chức giảng dạy Tiếng Anh cho HS lớp 3 theo sách cũ. Tuy nhiên, thị trường sách giáo khoa đầu năm học 2014-2015 không còn bán sách cũ nên đa số phụ huynh đều đã mua sách Tiếng Anh mới cho con. Điều này lý giải vì sao tỷ lệ các lớp học sách cũ hiện nay không nhiều, chủ yếu rơi vào những trường nằm ở vùng nông thôn, nơi có điều kiện kinh tế còn khó khăn nên ngay từ đầu năm học đã mượn lại sách cũ của HS khóa trước để tiết kiệm chi phí. Dù HS sử dụng sách mới hay sách cũ thì giáo viên vẫn soạn giảng theo sách mới nên sẽ chủ động bổ sung, hướng dẫn hoặc điều chỉnh bài giảng theo nội dung sách mới. Như vậy, các bậc phụ huynh HS lớp 3 hoàn toàn có thể yên tâm dù con mình đang học Tiếng Anh theo sách mới hay sách cũ thì vẫn đảm bảo theo đúng chương trình. Từ học kỳ 2, năm học 2014-2015, toàn bộ các trường TH sẽ triển khai dạy Tiếng Anh cho HS lớp 3 theo sách mới.

Năm học 2014-2015 cũng là năm thứ 4 tỉnh ta triển khai thực hiện dạy Tiếng Anh cho HS TH (từ lớp 3 đến lớp 5) theo Chương trình thí điểm Tiếng Anh TH của Bộ GD&ĐT. 84,3% HS từ lớp 3 đến lớp 5 trên địa bàn tỉnh đã được học Tiếng Anh như một môn học tự chọn, riêng Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỷ lệ này đạt 100%.