Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, UVTW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương thăm và làm việc với đoàn nghiên cứu thực tế lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao khóa IV

(NTO) Ngày 17-9, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Trung ương (UVTW) Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi thăm và làm việc với Đoàn nghiên cứu thực tế lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao khóa IV, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về kết quả làm việc thực tế tại xã Phước Bình và Phước Thành, huyện Bác Ái. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Bí thư tỉnh ủy; Bùi Nhật Quang; Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại những nơi đến thăm và làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh cùng đoàn công tác đã nghe các trưởng nhóm báo cáo tình hình, kết quả làm việc tại 2 xã Phước Bình và Phước Thành, huyện Bác Ái. Đồng thời  đánh giá cao sự tiếp đón nồng hậu, đảm bảo nơi ăn ở, sinh hoạt của tỉnh, của địa phương trong quá trình đoàn nghiên cứu thực tế tại huyện Bác Ái.

Sau một tuần nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, Đoàn vui mừng vì đời sống đồng bào giờ đã đổi khác, mức sống người dân không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung thì Phước Bình và Phước Thành vẫn là xã nghèo, cơ sở hạ tầng tuy được tăng cường đầu tư nhưng chưa thực sự đồng bộ, các thiết chế văn hóa còn thiếu và yếu. Đời sống đồng bào phụ thuộc vào sản xuất nương rẫy nên còn nhiều bấp bênh, nhất là khi nắng hạn xảy ra. Do vậy, các thành viên trong Đoàn đã dành những tình cảm hết sức đặc biệt, quan tâm sẻ chia những khó khăn với chính quyền và đồng bào 2 xã. Các đồng chí trực tiếp tham gia lao động cùng bà con, đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, các đơn vị trường học. Thông qua đó, giúp các thành viên trong Đoàn nắm bắt tình hình, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu cuộc sống của nhân dân và thực trạng đội ngũ cán bộ địa phương. Từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở. 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, UVTW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu
tại buổi làm việc với Đoàn nghiên cứu thực tế lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao khóa IV.
 
 
Đại diện Đoàn nghiên cứu thực tế lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao
báo cáo tình hình nghiên cứu địa phương.
 
 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, UVTW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
và đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy với Đoàn nghiên cứu thực tế lớp bồi dưỡng
dự nguồn cán bộ cấp cao tại xã Phước Bình.

Đoàn cũng đã xây dựng báo cáo và kiến nghị với Trung ương cần rà soát, nghiên cứu ban hành chính sách tổng thể để đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc, miền núi một cách bền vững. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở các huyện, xã vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt là việc bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán và tăng cường chế độ chính sách thu hút, đãi ngộ đối với cán bộ. Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, bảo đảm các hạng mục công trình thiết yếu để phục vụ sản xuất và đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, chú trọng chính sách thúc đẩy thương mại, hỗ trợ sản xuất hàng hóa, tạo thị trường bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số…. Đối với địa phương, Đoàn kiến nghị về việc thực hiện các chính sách thúc đẩy kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng và bảo đảm an ninh quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo huyện Bác Ái báo cáo tình hình kinh tế- xã hội địa phương.
 
 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, UVTW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
và đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy với Đoàn nghiên cứu thực tế lớp bồi dưỡng
dự nguồn cán bộ cấp cao tại huyện Bác Ái.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, UVTW Đảng, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, đã ân cần thăm hỏi, động viên các thành viên của Đoàn nghiên cứu. Đồng chí đánh giá cao trách nhiệm, ý thức chấp hành nội quy, tinh thần khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mục đích chuyến đi thực tế. Đồng chí mong muốn qua đợt về nghiên cứu tại Ninh Thuận lần này sẽ là điều kiện quan trọng để mỗi thành viên tự xác định mình phải làm gì để gắn giữa lý luận với thực tiễn, tìm tòi, nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra những hoạch định, chủ trương, xây dựng những chính sách phù hợp với tình hình thực tế, hợp với lòng dân và đi vào cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu đổi mới phát triển của đất nước. Và coi chuyến đi thực tế lần này là sự trải nghiệm bổ ích, giúp các thành viên trong Đoàn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm khi trở về cương vị lãnh đạo ở đơn vị, địa phương.