Đoàn nghiên cứu thực tế Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp tham gia sản xuất với nhân dân địa phương

(NTO) Như Báo Ninh Thuận đã đưa tin, tiếp tục chương trình làm việc tại xã Phước Thành (Bác Ái), sáng 16-9, Đoàn nghiên cứu thực tế Lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp khóa IV, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia lao động sản xuất cùng bà con nông dân địa phương.

Các thành viên trong Đoàn đã tham gia trồng 1.000 cây keo lai tại đất của hộ ông Chamaléa Tiến, ở thôn Ma Nai và chăm sóc rẫy mía của gia đình anh Pi-năng Cung ở thôn Đá Ba Cái. Thăm và tặng quà Anh hùng LLVT Pi-năng Thạnh và Chamaléa Châu ở xã Phước Trung.

 
Các thành viên trong Đoàn trao đổi với người dân về sản xuất cây keo lai.