Sôi động giải đua ô địa hình 2014 Tây Nguyên-Đà Lạt

(NTO) Từ ngày 30-8 đến 2-9, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã diễn ra Giải đua ô tô địa hình Năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên-Đà Lạt do Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Giải quy tụ 20 đội đến từ các câu lạc bộ ô tô địa hình các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước. Các vận động viên thi đấu ở 2 hạng chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. Nội dung thi gồm 10 bài trên nhiều địa hình phức tạp như: Vượt tà-luy cao, vượt bãi sình lầy, băng rừng, vượt suối.

 
Băng rừng, vượt suối.
 
 
Chinh phục ta-luy dốc đứng.
 
 
Đông đảo khán giả tới tham quan và cổ vũ cho các đội đua.

Môn thể thao ô tô địa hình du nhập vào Việt Nam chưa lâu nhưng đã nhanh chóng phát triển và được nhiều người ưa chuộng. Bên cạnh niềm đam mê xe cộ và chinh phục các địa hình hiểm trở, thời gian qua, các hội viên luôn tích cực tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, từ thiện xã hội.

Ông Nguyễn Hùng Phong, Trưởng ban trọng tài cho biết: “So với các giải đấu tước, giải đấu năm nay có sự tiến bộ rõ rệt về số lượng và chất lượng, đây thực sự là một sân chơi chuyên nghiệp để các đội ô tô địa hình cọ xát, học hỏi, phát triển môn thể thao còn khá mới mẻ này”.

Trong những ngày diễn ra giải đấu, hàng ngàn khách du lịch và người dân địa phương đã tới xem, cổ vũ cho các đội đua tạo không khí rất sôi động.

Kết quả chung cuộc: Giải Nhất hạng chuyên nghiệp thuộc về đội chủ nhà Lâm Đồng với lái chính là Nguyễn Lê Dũng, lái phụ Văn Ngọc Anh; giải Nhất hạng bán chuyên nghiệp thuộc về đội Bình Phước với lái chính Lại Hồng Vân, lái phụ Phạm Văn Dương.