Sức lan tỏa từ phong trào hiến đất làm kè ở xã Phước Sơn

(NTO) Thuộc “Dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở các đoạn bờ phía Nam sông Cái Phan Rang, (xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước) được UBND tỉnh đầu tư với tổng chiều dài 2.013 m, chia làm 3 đoạn: Đoạn 1: nối từ kè Phước Thiện đến kè Ninh Quý; đoạn 2: nối từ kè Ninh Quý đến hết khu dân cư và đoạn 3: nối từ hạ lưu đập Lâm Cấm đến thượng lưu kè cầu Móng. Dự án này không có chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng nên để thực hiện, phải được người dân tự nguyện hiến đất.

Ông Ngô Văn Chánh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Sơn cho biết: Trong năm 2013, Chi cục Thủy lợi tỉnh đã tiến hành thi công đoạn 3 có chiều dài 439 m, ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của 13 hộ dân ở thôn Ninh Quý 3. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã, thôn tuyên truyền vận động những hộ gia đình có diện tích đất bị ảnh hưởng.

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đài An đang thi công công trình kè chống sạt lở đoạn 2
(thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, Ninh Phước)

Nhận thức được những lợi ích thiết thực khi xây dựng công trình, nên 13 hộ dân đã tự nguyện hiến 2.345 m2 đất sản xuất đểxây dựng công trình. Tiêu biểu như hộ ông Trần Văn Vầy, tình nguyện hiến 758 m2, ông Nguyễn Phước Long hiến 426 m2 đất, tạo sức lan tỏa lớn cho phong trào tình nguyện hiến đất của địa phương. Vì vậy, tháng 5 vừa qua, khi Chi cục Thủy lợi tỉnh phối hợp với chính quyền xã, thôn tiến hành họp dân, tiếp tục triển khai thi công đoạn 2 có chiều dài 571 m, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 5,4 tỷ đồng. Chỉ trong vòng 1 tuần, 21 hộ dân ở thôn Ninh Quý 2 có diện tích dọc bờ sông đã tình nguyện hiến 3.481 m2 đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ở thôn Ninh Quý 2, anh Nguyễn Kim Khánh là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, diện tích đất ở khan hiếm nhưng vẫn tự nguyện hiến 89 m2 đất. Anh Khánh bộc bạch: “Công trình xây dựng vì mục đích dân sinh, không chỉ ngăn chặn tình trạng xói mòn, sạt lở đất, bảo vệ tính mạng và tài sản cho những hộ dân sống bên bờ sông mà còn hình thành tuyến đường dọc theo bờ kè, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong sinh hoạt, đi lại. Tuy vậy, để người dân không phải chịu nhiều thiệt hại, Chi cục Thủy lợi tỉnh cũng đã kiểm kê hỗ trợ một phần tài sản, cây cối, hoa màu trên đất”.

Trong quá trình thi công, do đường chở vật liệu phải đi qua chợ vừa nhỏ hẹp, lại tập trung dân cư đông, mất ATGT nên cần phải mở con đường mới. Một lần nữa, chính quyền địa phương lại tiếp tục vận động thêm 7 hộ dân tình nguyện hiến 3.752 m2 đất sản xuất để mở đường vận chuyển vật liệu xây dựng vào công trình. Trong đó tiêu biểu như hộ ông Phan Ngọ hiến hơn 2.060 m2 đất sản xuất, với mong muốn công trình kè chống sạt lở sớm hoàn thành, vừa tạo cảnh quan môi trường sinh thái, vừa bảo đảm cho những hộ gia đình sống ven sông yên tâm hơn trong mùa mưa lũ.

Qua phong trào hiến đất làm kè của người dân thôn Ninh Quý 2, Ninh Quý 3, xã Phước Sơn có thể thấy công tác “dân vận” đóng vai trò tích cực trong việc tác động đến nhận thức của người dân. Đây được coi là điểm nhấn quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã-hội, hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.