Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 69

Tối 27/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 69 nước CHXHCN Việt Nam.

Phóng viên TTXVN tại Washington cho biết tham dự buổi lễ có khoảng 300 khách mời là quan chức chính quyền và Quốc hội Mỹ, đại diện Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), giới học giả, doanh nhân và đại diện cộng đồng người Việt đang định cư tại Mỹ. Cụ thể về phía Mỹ có Cố vấn của Bộ Ngoại giao Thomas Shannon (Thô-mát San-nơn), Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel (Đa-ni-en Rút-xen), Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề thực thi pháp luật và ma túy quốc tế William Brownfield (Wi-li-am Brao-phiu), Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề lãnh sự Michelle Bond (Mi-sen Bon).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Trải qua 69 năm với bao thăng trầm, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Với chính sách hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện hiện nay, Việt Nam đã và đang đóng một vai trò năng động, có trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh, cùng với ASEAN, Mỹ và các nước khác, Việt Nam đang không ngừng phấn đấu nhằm đảm bảo luật pháp, quy tắc và chuẩn mực quốc tế được tôn trọng tại khu vực và trên toàn thế giới.

Về quan hệ Việt-Mỹ, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường điểm lại các thành tựu đạt được trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực kể từ khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) thực hiện quyết định lịch sử xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Ví dụ sinh động nhất là nhiều chuyến thăm và trao đổi quan trọng của hai bên đã được tiến hành như chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Giôn Ke-ri), Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker (Pen-ni Prít-cơ), Đại diện Thương mại Mỹ Mike Froman (Mai-cơ Phro-men) và mới đây nhất là của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Martin Dempsey (Mác-tin Đem-xây) tới Việt Nam. Về phía Quốc hội Mỹ, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2014 đã có 13 đoàn quan trọng sang thăm Việt Nam, như chuyến thăm của các Thượng nghị sỹ Patrick Leahy (Pa-trích Li-hai), Ben Cardin (Ben Ca-đin), Bob Corker (Bốp Co-cơ), John McCain (Giôn Mắc-kên)... Việt Nam cũng đã cử nhiều đoàn quan trọng sang thăm và làm việc tại Mỹ để thúc đẩy quan hệ song phương.

Thay mặt Ngoại trưởng John Kerry và Chính phủ Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel đã phát biểu chúc mừng Quốc khánh của dân tộc Việt Nam, khẳng định quan hệ song phương hai nước đã đạt được rất nhiều thành tựu kể từ khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013. Ông Russel cho biết hai nước sẽ tiếp tục xác lập những lĩnh vực hợp tác mới trong thời gian tới và Việt Nam là một trong 10 quốc gia trên thế giới có số lượng sinh viên đông nhất đang theo học tại Mỹ, thể hiện sự đầu tư cho tương lai của cả hai dân tộc. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh năm 2015 sẽ là thời điểm đặc biệt quan trọng đánh dấu kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 40 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Ông hy vọng quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Theo TTXVN