Lãnh án tù về tội “Trộm cắp tài sản”

(NTO) Ngày 28-8, tại UBND xã Tân Hải, Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Phú Cường (SN 1992, ngụ thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, Ninh Hải) 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

 
Bị cáo Nguyễn Phú Cường.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2013 đến tháng 2-2014, Cường đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Ninh Hải, gồm 3 xe gắn máy, 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 2 chiếc điện thoại di động, tổng giá trị gần 80 triệu đồng. Sau khi trộm cắp, Cường dùng Giấy chứng minh nhân dân giả mang tài sản đi cầm cố hoặc bán lại cho người khác với giá thấp. Qua quá trình điều tra, Cường còn khai nhận nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước. Năm 2009, Cường từng lãnh án tù 4 năm về 3 tội: Cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Ngày 15-8 mới đây, Cường bị TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tuyên phạt 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Như vậy, tổng mức án phạt Cường phải thi hành là 3 năm 6 tháng tù giam.