Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Không ngừng khẳng định "thương hiệu"

(NTO) Năm học 2014-2015, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn bước sang tuổi thứ 6. Tuy “sinh sau đẻ muộn” trong hệ thống trường chuyên của cả nước nhưng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh ta đang từng bước khẳng định được thương hiệu của mình, xứng đáng với mục tiêu là nơi đào tạo nhân tài cho tỉnh.

Những năm gần đây, cái tên “Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Ninh Thuận” trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh nói riêng và ngành GD&ĐT tỉnh nhà nói chung. Tên trường đã không ít lần được xướng lên trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, khu vực; được hô vang cùng niềm vui chiến thắng tại Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”… Năm học 2013-2014, trường có trên 50% học sinh xếp học lực giỏi; 100% học sinh hạnh kiểm khá, tốt; đoạt 66 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 6 giải học sinh giỏi Quốc gia; 35 huy chương tại Kỳ thi Olympic 30-4… hàng năm luôn nằm trong top 100 của bảng xếp hạng các trường THPT có trung bình điểm thi 3 môn đại học cao nhất nước.

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vào năm học mới 2014-2015.

Kỳ thi ĐH-CĐ năm 2014 vừa qua, nhiều học sinh của trường đạt điểm cao vào các trường đại học như: Y dược, Kiến trúc, Ngân hàng… Em Nguyễn Trường Khánh, học sinh lớp 12 Chuyên Văn đỗ thủ khoa ngành Triết, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008, với nhiệm vụ tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân tài cho tỉnh, trường luôn được ưu tiên đầu tư và trang bị khá đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng như đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, tâm huyết. Năm học 2014-2015, trường vừa được xây mới cổng trường, hoàn thành và đưa vào sử dụng thêm 6 phòng học bộ môn mới, khu hiệu bộ và đặc biệt là sửa chữa, đưa vào sử dụng khu ký túc xá, giải quyết nhu cầu chỗ ở cho khoảng 60 học sinh. Thầy giáo Trần Thanh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đến thời điểm này, cơ sở vật chất của trường đã tương đối hoàn chỉnh, là điều kiện thuận lợi để tập trung nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu của mình. Về quy mô, trường có 747 học sinh được biên chế vào 22 lớp, trong đó có 17 lớp chuyên và 5 lớp không chuyên. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua có 253 học sinh trúng tuyển vào 7 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên. Theo đánh giá của Ban Giám hiệu nhà trường thì chất lượng đầu vào năm nay cao hẳn so với các năm trước, tỷ lệ học sinh đăng ký dự thi vào trường cũng tăng cao. Đây cũng là năm học thứ 2 trường thực hiện chế độ học bổng khuyến khích học tập cho học sinh theo Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15-8-2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, tạo thêm động lực mới cho học sinh phấn đấu, thi đua học tập.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên của trường hiện có 85 người, trong đó 48% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn. Nhà trường luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy. Trường có hệ thống máy tính nối mạng internet và lắp đặt hệ thống wifi toàn trường để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh trong khai thác thông tin học tập, đặc biệt là chủ động hơn khi tham dự các cuộc thi Toán, Tiếng Anh trên mạng.

Bước vào năm học mới 2014-2015, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tập trung, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao cả về số lượng và chất lượng giải học sinh giỏi Quốc gia và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đỗ vào các trường đại học. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã được xây dựng kế hoạch và thực hiện ngay trong dịp hè, duy trì trong suốt năm học mà học sinh không phải đóng bất kỳ một khoản chi phí nào. Ban Giám hiệu Nhà trường cũng chỉ đạo Đoàn TN trường đa dạng hóa các mô hình sinh hoạt ngoại khóa, học tập thông qua các cuộc thi, các mô hình CLB… để học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn là những công dân trẻ năng động, tự tin bước vào đời. Học sinh của trường thường xuyên được giáo dục nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, lòng nhân ái, biết đoàn kết, sẻ chia thông qua các cuộc thi và hoạt động ngoại khóa như viết lời tri ân, học sinh thanh lịch, tham gia làm vệ sinh bờ biển, đóng góp giúp đỡ bạn nghèo…

Thêm nhiều động lực và quyết tâm mới, tin rằng năm học mới 2014-2015 thầy trò Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, để khẳng định thương hiệu của mình.