Thanh niên Ninh Phước sẵn sàng nhập ngũ

(NTO) Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, 480 thanh niên huyện Ninh Phước trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) đợt 2, năm 2014 đang chờ ngày lên đường nhập ngũ. Đến nay, Hội đồng NVQS cấp huyện, xã đã hoàn thành những khâu cuối cùng sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.

 
Ông Trần Văn Bông động viên con trai trước khi lên đường nhập ngũ.

Đến thăm gia đình ông Trần Văn Bông, thôn Hòa Thạnh (An Hải), chúng tôi gặp Trần Văn Biển đang chăm sóc luống rau sau nhà, Biển chia sẻ: Sắp lên đường nhập ngũ rồi, em vui lắm. Tranh thủ những ngày còn ở nhà giúp gia đình chăm sóc “vườn” rau này. Em đã hứa với gia đình sẽ phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của chiến sĩ. Biển là anh cả, cũng là lao động chính trong gia đình, vừa tốt nghiệp THPT đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ông Bông chia sẻ: Khi biết Biển trúng tuyển, gia đình rất vui mừng, vì quân đội là môi trường tốt để “tôi luyện” cho con trưởng thành hơn. Vợ chồng tôi luôn động viên con an tâm làm tốt nghĩa vụ của thanh niên.

Anh Nguyễn Văn Tiến, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã An Hải cho biết: Năm nay, toàn xã có 26 thanh niên trúng tuyển. Do làm tốt công tác tuyên truyền về Luật NVQS, cũng như công tác hậu phương quân đội, nên mọi công tác chuẩn bị đều thực hiện nhanh chóng, không có trường hợp chống lệnh, chống khám. 100% gia đình có con em nhập ngũ đều an tâm, động viên các em vững vàng về tư tưởng, cống hiến sức trẻ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.Trong những ngày này, cũng như xã An Hải, khí thế tất cả các địa phương khác trên địa bàn huyện đều rộn ràng hẳn lên bởi những khúc ca quân hành vang lên trên loa đài địa phương. Đó những bài hát động viên thanh niên lên đường, xen lẫn với chương trình phát thanh tuyên truyền về Luật NVQS, giúp người dân hiểu hơn về các quy định, các chính sách khi gia nhập Quân đội.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ninh Phước, năm nay chất lượng sức khỏe, trình độ học vấn của các thanh niên cao hơn năm trước. Trong số 480 thanh niên trúng tuyển, 10 người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và 124 người tốt nghiệp THPT. Đặc biệt có 5 tân binh là đảng viên. Tất cả thanh niên nhận lệnh lên đường nhập ngũ đã sẵn sàng, ý thức được môi trường quân đội cũng là trường học lớn để bản thân học tập, rèn luyện và bảo vệ Tổ quốc.