Thôn Xóm Bằng 1: Phát triển nhóm nuôi bò vỗ béo

(NTO) Thôn Xóm Bằng 1 (xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc) được hưởng lợi từ Dự án Hỗ trợ Tam nông. Dựa vào điều kiện sản xuất của địa phương, thôn đã chú trọng phát triển nhóm đồng sở thích nuôi bò vỗ béo, nâng cao đời sống cho bà con.

Bà Mang Thị Điền, Trưởng ban quản lý thôn cho biết: Toàn thôn có 541 hộ/2.894 khẩu, đồng bào Raglai chiếm trên 95% dân số. Đời sống của bà con phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, lên đến 47%. Với diện tích đất nông nghiệp có thể canh tác được chỉ độ khoảng 90ha trồng lúa nước (chỉ 1 vụ/năm), bắp, đậu xanh, lại không chủ động nguồn nước tưới nên hầu hết bà con bám nghề chăn nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu là bò, dê, heo đen và gà.

Mô hình nuôi bò vỗ béo ngày càng phát triển ở thôn Xóm Bằng 1, xã Bắc Sơn (Thuận Bắc).

Từ thực tế của địa phương, trong năm 2013, Ban phát triển xã Bắc Sơn đã chọn thôn Xóm Bằng 1 xây dựng nhóm đồng sở thích nuôi bò vỗ béo với 30 thành viên do ông Mang Thanh Hồng làm nhóm trưởng. Tháng 9-2013, Dự án Hỗ trợ Tam nông cấp phát 5 con bò sinh sản cho nhóm đồng sở thích nuôi bò vỗ béo. Sau khi nhận bò, Ban phát triển xã đã tổ chức họp nhóm và xây dựng các quy chế cụ thể, đồng thời phổ biến chương trình tập huấn đến nhóm nuôi bò theo lợi ích của dự án đề ra. Trưởng nhóm Mang Thanh Hồng cho hay: Để mô hình thực hiện có hiệu quả, nhóm đồng sở thích đã đưa ra phương án chọn 5 hộ thí điểm nhận bò sinh sản hoặc bò giống về nuôi và quy ước là cứ sau 2 năm, mỗi hộ sẽ trích 3 triệu đồng vào quỹ tự lập của nhóm để mua bò giao cho các hộ kế tiếp chăm sóc.

Trong quá trình triển khai mô hình, các thành viên trong nhóm đồng sở thích và các hộ chăn nuôi trong thôn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi bò vỗ béo, kỹ thuật trồng cỏ, chế biến thức ăn thô và cách phòng trị một số bệnh thông thường trên đàn bò do Ban phát triển xã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh, Trạm Thú y huyện tổ chức. Nhờ đó, qua gần 2 năm đi vào hoạt động với sự hỗ trợ kịp thời về con giống, hầu hết các hộ được tham gia nuôi bò vỗ béo đều rất phấn khởi, đàn bò hiện đang phát triển tốt. Ông Hồng cho biết thêm: Đối với hộ nhận nuôi bò đực thì đến cuối năm có thể bán được. Với giá hiện nay thì một con bò đực có thể bán được 25-30 triệu đồng. Với số tiền đó, bà con có thể đầu tư mua lại bò con và phát triển thêm đàn nuôi, như vậy là thấy được lợi ích từ dự án rồi!

Ngoài nhóm đồng sở thích nuôi bò vỗ béo, ở thôn Xóm Bằng 1 cũng đã thành lập nhóm bò Heifer với 5 hộ được hỗ trợ 2 con bò sinh sản/hộ. Nhờ tận dụng được thức ăn tự trồng và chăn thả ở các triền núi nên nhiều hộ còn nhận nuôi ăn chia bò đàn cho các chủ trang trại ở xã Bắc Sơn, tăng thêm thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Cũng từ đó, phong trào nuôi bò, dê vỗ béo ở thôn Xóm Bằng 1 hình thành. Ban đầu vài hộ nuôi bò liên kết lại thành lập nhóm để trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, sau đó phát triển dần sang hộ nuôi dê, đến nay lan rộng đến hầu hết các hộ chăn nuôi.

Ông Mang Sanh, một trong 5 hộ được Dự án Hỗ trợ Tam nông hỗ trợ bò vỗ béo, chia sẻ: Nguyện vọng của các hộ nuôi bò vỗ béo là được Dự án Hỗ trợ Tam nông hỗ trợ thêm con giống hoặc cho vay vốn để bà con có điều kiện mua bò con hoặc dê, cừu tăng gia sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và vươn lên thoát nghèo bền vững.