Hiệu quả bước đầu từ mô hình an toàn về an ninh trật tự ở Tân Hải

(NTO) Cuối tháng 5-2013, xã Tân Hải (Ninh Hải) được chọn làm điểm mô hình xây dựng “Vùng đồng bào tôn giáo an toàn về an ninh trật tự”. Nhờ sự đồng thuận cao trong nhân dân, sau hơn 1 năm thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Xã Tân Hải được thành lập vào tháng 10-2005, hiện có 4 thôn với 2.366 hộ/9.643 nhân khẩu; 100% dân số theo Thiên Chúa giáo, sinh hoạt ở 3 giáo xứ Thủy Lợi, Gò Đền và Hòn Thiên. Đây là điều kiện thuận lợi để mô hình được triển khai đồng bộ, rộng rãi trong nhân dân. Ban Công an xã đã phối hợp với Uỷ ban MTTQVN xã làm việc trực tiếp với các linh mục, thành lập Ban công tác Mặt trận ở 4 thôn, với 35 thành viên và 1 Ban Thanh tra nhân dân gồm 9 thành viên. Ông Lương Quốc Dũng, Trưởng Công an xã Tân Hải cho biết: Sự hợp tác tích cực từ các linh mục cũng như các Hội đồng giáo xứ ở đây có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mô hình. Trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, các cha xứ luôn tuyên truyền cho bà con giáo dân thực hiện các quy định pháp luật, đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, trong các buổi lễ ở nhà thờ, các cha còn nêu tên, nhắc nhở những trường hợp vi phạm về ANTT như thanh niên chạy xe càn quấy trong khu dân cư, hộ dân tổ chức đánh bài, thậm chí cả chuyện bạo lực gia đình cũng được “xướng tên”. Điều này tạo hiệu ứng rất tích cực, góp phần làm giảm số vụ việc về ANTT trên địa bàn cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

 
Đường liên thôn Thủy Lợi – Hòn Thiên được lắp đèn chiếu sáng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nếu như giai đoạn từ năm 2011 đến giữa năm 2013, trên địa bàn xảy ra 47 vụ việc ANTT, trong đó có 3 vụ cướp, 1 vụ cướp giật, 9 vụ trộm cắp tài sản, 18 vụ đánh nhau gây rối, 1 vụ đốt pháo, 2 vụ cờ bạc, 7 vụ TNGT (làm chết 4 người),… thì sau 1 năm triển khai mô hình, trên địa bàn chỉ xảy ra 10 vụ việc, gồm 1 vụ trộm cắp tài sản và 9 vụ đánh nhau, gây rối trật tự. Ban Công an xã cũng tích cực điều tra, làm rõ các vụ việc này, đồng thời thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát với gần 300 lượt cán bộ tham gia; điều tra, phát hiện 14 đối tượng sử dụng chất gây nghiện (cần sa), đã lập hồ sơ đưa vào quản lý,… Địa phương cũng đã đưa 14 đối tượng ra kiểm điểm trước dân, 4 đối tượng được đưa vào quản lý giáo dục tại cộng đồng.

Toàn xã hiện có 54 Tổ nhân dân tự quản về ANTT gồm 108 thành viên, hoạt động tích cực, tinh thần trách nhiệm cao trong việc cung cấp thông tin về ANTT tại địa phương. Không những thế, thành viên các tổ còn đóng góp nhiều ý kiến hay về đảm bảo ANTT tại khu dân cư, thành lập các mô hình quần chúng: Tổ nuôi tôm cộng đồng, Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh, Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội,…

Ngoài ra, các ban ngành, đoàn thể cũng xây dựng nhiều mô hình hay, hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT địa phương. Uỷ Ban MTTQVN xã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết thực hiện phong trào “Gia đình đảm bảo trật tự ATGT”, xây dựng “Khu dân cư đảm bảo trật tự ATGT”. Hội Phụ nữ thì có các câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”; “không có người thân mắc các tệ nạn xã hội”…, Hội Nông dân xây dựng 12 Tổ nuôi tôm cộng đồng, với 250 thành viên, không chỉ giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, mà còn đoàn kết, bảo vệ tài sản, tham gia phòng, chống tội phạm,…

Mặt khác, việc hoàn thiện hệ thống đường bê-tông liên thôn và lắp đặt đèn đường chiếu sáng ở những tuyến đường cũng góp phần tích cực đảm bảo ANTT địa phương. Ông Nguyễn Tòng Phi, ở thôn Thủy Lợi cho biết: Đoạn đường liên thôn từ Thủy Lợi đi Hòn Thiên trước đây vừa vắng, vừa tối, hay xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản,… từ trước Tết Nguyên đán vừa rồi, xã lắp đèn đường nên tình hình phạm tội ở đây không còn phức tạp như trước nữa.

Từ những hiệu quả mà mô hình mang lại, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, nhân dân xã Tân Hải có điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, tiến tới hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.