Đại hội Hội Đông y tỉnh Ninh Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019

(NTO) Ngày 21-8, Hội Đông y tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ (2014-2019). Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Hinh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Thầy thuốc Việt Nam; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Thầy thuốc tỉnh Bình Thuận, cùng 139 đại biểu chính thức thay mặt cho trên 2.100 hội viên Hội Thầy thuốc trong toàn tỉnh.

 
 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.
 
 
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Đông y tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Các cấp Hội tích cực lồng ghép công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh gắn với hoạt động chuyên môn; vận động cán bộ, hội viên rèn luyện y đức, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực ứng dụng, kế thừa y học cổ truyền, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp; tăng cường công tác giáo dục y đức, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng Hội thực sự là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo. Phấn đấu 100% cán bộ, 80% hội viên tham gia học tập, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hàng năm, 40% cán bộ hội viên được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức khám chữa bệnh cho trên 130.000 lượt người; trên 25.000 đối tượng chính sách, người nghèo được khám chữa bệnh miễn phí...

 
Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích đạt được của hội Đông y tỉnh trong thời gian qua; yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Hội cần tích cực phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và đề án phát triển công tác y dược học cổ truyền giai đoạn 2015-2020; tham mưu, đề xuất chính sách trong lĩnh vực y, dược học cổ truyền phù hợp với tình hình của tỉnh, nhằm khuyến khích những người hành nghề y, dược học cổ truyền cống hiến những bài thuốc hay, những kinh nghiệm quí. Bên cạnh đó, Hội cần tăng cường xã hội hóa, mở rộng các dịch vụ chữa bệnh bằng y, dược học cổ truyền, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đại hội đã hiệp thương cử 23 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019. Ông Nguyễn Xuân Tuyển, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019.

>> Mời xem video clip: Đại hội Hội Đông y tỉnh Ninh Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019