Ngành Du lịch: Nhiều giải pháp đón khách du lịch vào cuối năm

(NTO) Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, ngành du lịch đón trên 864.760 lượt khách, đạt 64% so với kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt gần 53.770 lượt, tăng 1,6% cùng kỳ, doanh thu đạt 355,8 tỷ đồng, đạt 64,7% kế hoạch.

Để đạt được được kết quả trên, ngành du lịch tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để tăng lượng khách du lịch. Tiếp tục thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản sách ảnh, đĩa DVD, ấn phẩm. Bên cạnh đó, ngành còn chủ động phối hợp với các địa phương và các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch trong nước tổ chức các hội nghị về liên kết phát triển du lịch, xúc tiến đầu tư, xây dựng sản phẩm, triển khai quy hoạch phát triển du lịch... Đặc biệt, trong Lễ hội Nho và Vang quốc tế năm 2014 được tổ chức trong tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã chủ trì Hội nghị phát triển Du lịch với các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, qua đó mở ra nhiều cách nhìn mới về phát triển du lịch tại địa phương. Cũng trong lễ hội này, tỉnh ta đã đón trên 80.000 lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng.

 
Mũi Dinh - Một điểm du lịch khám phá gần đây đang được du khách tìm đến.

Tuy nhiên, theo ông Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển của ngành du lịch vẫn còn nhiều khó khăn. Các sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu và đang trong giai đoạn xây dựng, chưa có sự liên kết để tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch giá trị để thu hút du khách. Số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành còn ít, năng lực hạn chế. Công tác xã hội hóa về du lịch chưa cao. Để khai thác các tiềm năng, thế mạnh về du lịch trên địa bàn, đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh cần phải có sự nỗ lực hơn nữa của các cấp chính quyền và ngành chức năng.

Mục tiêu trong năm 2014, tỉnh ta đón hơn 1,1 lượt triệu du khách, đây đang là một áp lực lớn đối với ngành du lịch. Tuy nhiên theo ông Phan Quốc Anh, nếu như trong quý II, lượng du khách có chiều hướng giảm, thì bước sang quý III, số lượng du khách lại có chiều hướng tăng. Theo Hãng lữ hành quốc tế Pegas, bắt đầu từ tháng 9, sẽ đưa du khách Nga trở lại Việt Nam, trong đó tập trung chính tại 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Trong tháng 9, dự kiến tỉnh ta sẽ đón khoảng 12.000 lượt du khách Nga đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong khi từ đây đến cuối năm, còn nhiều ngày lễ lớn như Quốc khánh 2-9, Lễ hội Ka-tê… mục tiêu đón khách năm nay hoàn toàn có khả năng thực hiện được.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, từ nay đến cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức tốt các sự kiện du lịch gắn kết với văn hóa, thể thao, tạo hiệu ứng thu hút khách quốc tế đến Ninh Thuận. Tổ chức mời, đón một số đoàn Famtrip, Presstrip nước ngoài dành cho các doanh nghiệp lữ hành, báo chí nước ngoài từ các thị trường trọng điểm và tiềm năng (Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc…) đến chứng kiến, thông tin về sự an toàn, thân thiện, hấp dẫn của du lịch Ninh Thuận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử của địa phương và Trung ương. Phối hợp với các các địa phương Ninh Phước, Ninh Hải, Phan Rang-Tháp Chàm nghiên cứu, xây dựng mô hình điểm đến du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh... Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch.