Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Đông y tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019:

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, thừa kế y học cổ truyền nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

(NTO) Ngày 21-8, Hội Đông y tiến hành Đại Hội lần thứ V, (nhiệm kỳ 2014-2019). Nhân dịp này, Dược sĩ, Lương y Nguyễn Xuân Tuyển, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Ninh Thuận về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Dược sĩ, Lương y Nguyễn Xuân Tuyển
Chủ tịch Hội Đông y tỉnh

Phóng viên: Được biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Đông y tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, trong đó trọng tâm là công tác thừa kế YHCT chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển vườn thuốc nam trong cộng đồng và tham gia công táca xã hội nhân đạo. Vậy, xin ông cho biết cụ thể về kết quả đạt được ?

Dược sĩ - Lương y Nguyễn Xuân Tuyển: Ngoài công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên (CB-HV), củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, những năm qua, Hội Đông y tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai các phong trào thi đua yêu nước, vận động CB-HV tích cực nghiên cứu, tìm tòi phương pháp điều trị y học tiến bộ, các bài thuốc, cây thuốc quý phục vụ công tác khám, điều trị, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện hội có 76 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có 18 phòng chẩn trị Đông y do các cấp Hội quản lý. Điều đáng ghi nhận, có một số Hội cơ sở, đơn vị đẩy mạnh hoạt động bào chế, sản xuất nhiều loại thuốc đông dược; tích cực phối hợp với các Trạm y tế áp dụng phương pháp điều trị y học cổ truyền, đông- tây y kết hợp đối với một số bệnh mãn tính như: bệnh về cơ, xương, khớp, viêm dây thần kinh, di chứng tai biến mạch máu não, phong độc, cao huyết áp, tiểu đường, suy nhược cơ thể... mang lại hiệu quả cao, tạo niềm tin cho người dân. Số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị cũng không ngừng tăng lên. Nhiệm kỳ qua, các cơ sở, đơn vị đã điều trị cho trên 701.000 lượt người, tăng 34,8% so với nhiệm kỳ trước, với tổng chi phí trên 45,9 tỷ đồng. Mỗi năm, Hội còn tạo điều kiện cho gần 1.000 lượt CB-HV tham gia các lớp bồi dưỡng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giúp CB-HV, lương y khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hội Đông y xã Xuân Hải (Ninh Hải) kế thừa và phát huy các bài thuốc y học cổ truyền
để chữa bệnh cho nhân dân địa phương. Ảnh: V.M

Nhằm bảo tồn, phát triển các loại cây thuốc quý đang có xu hướng ngày càng cạn kiệt, các cấp Hội vận động CB-HV, các cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị trồng vườn thuốc nam; phối hợp với các đơn vị truyền thông tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn cho người dân kinh nghiệm chữa bệnh dân gian, trồng, sử dụng các loại cây rau, cây cảnh, cây ăn quả, cây thuốc các tác dụng phòng và chữa bệnh. Hội còn chỉ đạo các cấp Hội khảo sát, khoanh vùng và lập danh sách các cây thuốc quý hiếm tại các địa phương, làm cơ sở bảo tồn, phát triển dược liệu trong toàn tỉnh. Thông qua các cuộc khảo sát, các cấp Hội đã nhận dạng được trên 60 cây thuốc, di thực được một số cây về trồng tại đơn vị, gia đình hội viên. Đặc biệt, Hội đã thực hiện thành công Dự án Bảo tồn cây thuốc nam của đồng bào Chăm xã Xuân Hải (Ninh Hải) và trên 20 vườn thuốc nam của gia đình hội viên.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Hội đã phối, kết hợp với các tổ chức xã hội, từ thiện tổ chức thăm hỏi, tặng quà khám chữa bệnh miễn phí cho trên 150.400 lượt người, trị giá 5,852 tỷ đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Phóng viên: Để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong nhiệm kỳ mới, Hội Đông y tỉnh thực hiện các giải pháp gì để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra?

Dược sĩ - Lương y Nguyễn Xuân Tuyển: Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội cũng đã đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đội ngũ CB-HV có tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ, chuyên môn cao; đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng, thừa kế và hiện đại hóa Y học cổ truyền nhằm nâng cao hiệu quả khám, điều trị bệnh, chăm lo sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng nền Y học cổ truyền Việt Nam tiến bộ, hiện đại.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động phối hợp, tham mưu, tranh thủ sự hỗ trợ từ phía các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành liên quan đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường quản lý hành nghề y dược cổ truyền tư nhân, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị tạo điều kiện thuận lợi hoạt động của các cấp Hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, Hội triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp cho nhân dân kiến thức, vận dụng các phương pháp, cây thuốc, bài thuốc để chữa các bệnh thông thường tại cộng đồng. Phấn đấu 100% cán bộ và 80% hội viên được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm ít nhất 70% Hội cơ sở vững mạnh và khá; 40% CB-HV được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; trên 130.000 lượt người được khám, chữa bệnh bằng Đông y; trên 25.000 lượt đối tượng chính sách, người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí...

Với những thành tích đã đạt được, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối kết hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, cùng sự đoàn kết, quyết tâm của CB-HV, tin rằng hoạt động Hội Đông y tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn, cùng với ngành Y tế trong tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Một số hình ảnh hoạt động của Hội Đông y trong nhiệm kỳ qua:

Tổ chẩn trị y học cổ truyền từ thiện Chùa Quảng Sơn (Ninh Sơn)
khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân.
 
 
Bảo tồn và phát triển cây thuốc Nam ở cơ sở được Hội Đông y chú trọng triển khai.
Trong ảnh: Chăm sóc vườn thuốc Nam ở xã Phước Trung.
 
 
Các hội viên tham quan vườn thuốc Nam của Hội Đông y xã Lương Sơn.
 
 
Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh kết hợp Đông - Tây y trong điều trị bệnh nhân.