Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo và mít-tinh Ngày Quốc tế đỏ (1-8-1930) ở Ninh Thuận

(NTO) Để huy động công nhân và nhân dân lao động thế giới đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào đấu tranh của các dân tộc, Quốc tế Cộng sản đã chọn ngày 1-8 là Ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Hưởng ứng chủ trương của Quốc tế Cộng sản, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 1-8. Tài liệu này giải thích nguồn gốc chiến tranh đế quốc, kêu gọi nhân dân đấu tranh phản đối chiến tranh đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng của các dân tộc thuộc địa và đòi các quyền lợi dân sinh, dân chủ. Đảng kêu gọi binh lính liên hiệp với công nông đòi đế quốc Pháp không được đem lính Việt Nam đi đàn áp công nông các nước thuộc địa khác, không được đưa lính các thuộc địa khác vào bắn giết công nông Việt Nam.

Trong thời gian này, Đảng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong binh lính, kêu gọi họ đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh trong Ngày chống chiến tranh đế quốc. Việc làm này đã có ảnh hưởng nhất định, ở một số nơi binh lính không bắn vào quần chúng khi bị đưa đi đàn áp các cuộc biểu tình, mít-tinh.

Tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 1-8 của Ban Cổ động và Tuyên truyền là tài liệu ấn hành sớm nhất đã sưu tầm được. Tài liệu ra đời đã được công nhân, nông dân, binh lính hưởng ứng, coi đây là chủ trương lớn của Đảng kêu gọi đấu tranh chống đế quốc. Từ 1-8 đến tháng 10-1930, đã có hàng trăm cuộc đấu tranh nổ ra khắp nơi và ngày càng quyết liệt, nhiều quần chúng cách mạng được giác ngộ, đi theo Đảng, mở ra một cao trào cách mạng trong cả nước, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Thời điểm ngày 1-8 phát hành tài liệu tuyên truyền này được chọn làm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng ta.

Tại Ninh Thuận, sau khi các Chi bộ Đảng Cộng sản được thành lập (4-1930), Đảng đã huy động, tập hợp được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và cũng từ đây phong trào cách mạng được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sau đợt kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, thực hiện chủ trương kỷ niệm ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, ngày 1-8-1930, ở gần Cầu Bảo (nay thuộc phường Bảo An, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), các Chi bộ Đảng đã tổ chức cuộc mít-tinh với sự tham gia khoảng 100 người. Đồng chí Trương Hành (Thiệt) đứng trên một tảng đá lớn bên bờ suối kêu gọi quần chúng và diễn thuyết về ý nghĩa cuộc mít-tinh ngày 1-8. Đồng chí kêu gọi công nhân, nông dân cùng đoàn kết chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình, ủng hộ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Cuộc mít-tinh đã có ảnh hưởng tích cực đến công nhân, nhân dân ở Tháp Chàm, Phan Rang và đặc biệt trong một số binh lính. Tinh thần ngày Quốc tế đỏ, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh, cờ đỏ búa liềm, truyền đơn, khẩu hiệu cách mạng xuất hiện nhiều nơi ở Tháp Chàm và Phan Rang. Cuộc mít-tinh ngày 1-8-1930, thể hiện tính tuyên truyền, cổ động cao, lúc đầu chỉ diễn ra ở một vị trí gần Cầu Bảo, nhưng khí thế Ngày Quốc tế đỏ đã lan nhanh và có tác dụng cổ vũ quần chúng nhiều nơi trong tỉnh.

Từ sau Cuộc mít-tinh ngày 1-8, các Chi bộ Cộng sản tiếp tục tổ chức nhiều hình thức đấu tranh, tuyên truyền để chống khủng bố trắng, ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga... cờ đỏ búa liềm, truyền đơn tiếp tục xuất hiện nhiều nơi trong tỉnh, làm cho bọn cầm quyền ở Ninh Thuận rất lúng túng.

Hưởng ứng chủ trương của Đảng, ngày 1-8-1930 các Chi bộ Đảng ở Ninh Thuận đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế đỏ một cách công khai, với nhiều hình thức tuyên truyền, cổ động, đã khơi dậy khí thế cách mạng nhân ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tuy chỉ là hình thức mít-tinh, treo cờ và rải truyền đơn nhưng đây là tín hiệu đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của công tác tuyên truyền, vận động cách mạng của Đảng bộ Ninh Thuận những giai đoạn tiếp theo.

Như vậy, cách đây 84 năm (1/8/1930– 1/8/2014), Đảng Cộng sản Việt Nam đã hình thành cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên truyền, vận động cách mạng là Ban Cổ động và Tuyên truyền. Ở Ninh Thuận, ngay từ những ngày đầu, công tác tuyên truyền, vận động cách mạng đã được các Chi bộ Đảng rất chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần quan trọng tạo nên những phong trào cách mạng sôi nổi ở Ninh Thuận.