Câu lạc bộ Người cao tuổi tỉnh nhiều hoạt động bổ ích

(NTO) CLB Người cao tuổi tỉnh hiện thu hút trên 250 cụ có chung niềm đam mê với các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, dưỡng sinh…

Hiện nay, CLB có 6 tổ bộ môn với 256 hội viên NCT tham gia sinh hoạt, mỗi ngày có trên 100 cụ đến vui chơi giải trí. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Đây thực sự là sân chơi bổ ích cho NCT tỉnh nhà, có nhiều cụ mặc dù tuổi đã cao nhưng chưa bao giờ vắng mặt trong buổi sinh hoạt. Từ khi tiếp nhận quản lý CLB đến nay, được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, Ban đại diện Hội NCT tỉnh đã nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới một số hạng mục về cơ sở vật chất từng bước đáp ứng nhu cầu hoạt động của hội viên.

Câu lạc bộ Dưỡng sinh thu hút người cao tuổi tại địa phương tham gia. Ảnh: Mỹ Dung

CLB có rất nhiều bộ môn phù hợp với năng khiếu và nhu cầu của mọi người, ngoài thơ văn, văn nghệ, dưỡng sinh, bóng bàn, cầu lông và khiêu vũ, CLB còn tổ chức các buổi sinh hoạt nghe báo cáo thời sự địa phương, tình hình chính trị, kinh tế-xã hội trong và ngoài nước. Phối hợp với các cơ quan y tế tại địa phương tổ chức các buổi tư vấn chăm sóc sức khỏe NCT. Bác Phạm Thị Hương, cán bộ hưu trí, ở phường Phủ Hà (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) chia sẻ: Trước kia tôi hay đau nhức, bệnh vặt, từ khi tham gia bộ môn thể dục dưỡng sinh của CLB, được tập luyện thường xuyên nên sức khỏe tôi ngày càng tốt hơn, tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều.

Ở CLB, tinh thần tự giác của mỗi thành viên rất cao, mỗi người một sở trường, một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đến với nhau bằng niềm say mê nghệ thuật tạo cho những buổi sinh hoạt nhiều màu sắc. Về bộ môn thơ văn, CLB giữ nếp sinh hoạt 2 lần vào các ngày 15 và 25 hàng tháng, nội dung sinh hoạt là sáng tác và bình thơ. Từ ngày thành lập cho đến nay, CLB đã xuất bản 4 tập thơ “Hương Chiều” với 124 bài thơ và tập thơ “Âm vang Điện Biên” được mọi người khen ngợi. Nổi bật trong sinh hoạt của CLB phải kể đến bộ môn văn nghệ và khiêu vũ, mỗi tuần đều đặn vào các buổi chiều thứ Ba và thứ Năm, các cụ lại tập trung về sinh hoạt “Hát cho nhau nghe” và tập những bài hát truyền thống. Tổ còn cử ra những người có năng khiếu sáng tác và tổ chức biểu diễn để xây dựng các tiết mục phục vụ vào các ngày lễ kỷ niệm trong năm, giao lưu và dự thi với các CLB của các tỉnh trong khu vực. Riêng các bộ môn thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, cầu lông gần như hoạt động thường xuyên vào tất cả các ngày trong tuần, không chỉ thu hút NCT, mà cả lớp trẻ cũng hăng hái tham gia.

Đến hẹn lại lên, hàng tuần vào thời gian sinh hoạt các cụ ông, cụ bà ở tuổi “xưa nay hiếm” lại tập trung về CLB tổ chức sinh hoạt, tập luyện văn nghệ, có những cụ không biết hát, không biết đàn nhưng vẫn đến tham gia để nghe và cổ vũ. Sau những phút giây vui chơi, giải trí các cụ lại cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những kinh nghiệm sống trong gia đình, cách nuôi dạy con cái, cách làm kinh tế hiệu quả…. Bà Đào Thị Thoa, Chủ nhiệm CLB cho biết: Điều giúp CLB hoạt động hiệu quả chính là sự nhiệt tình tham gia của các thành viên trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ; cùng nhau xây dựng các điệu múa, những bài hát mang đậm chất truyền thống, nhờ đó làm cho nội dung sinh hoạt ngày càng đa dạng và phong phú hơn.

Hiện nay, CLB NCT tỉnh luôn là đơn vị nòng cốt trong các phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương, được các cấp, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, góp phần thực hiện tốt phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”. CLB không chỉ là nơi lưu giữ những làn điệu dân ca truyền thống của quê hương, đất nước, mà còn truyền dạy cho con cháu về đạo hiếu để từ đó xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.