Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ bế giảng tại Học viện Quốc phòng

Ngày 30-7, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ bế giảng năm học 2013-2014. Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, học viện đã trao Bằng Tốt nghiệp cho học viên các lớp: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN Khoá 54; Đào tạo cao cấp chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược Khoá 7; Đào tạo cao cấp ngắn hạn chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược Khoá 35; Đào tạo cao cấp ngắn hạn Quân sự địa phương Khoá 30; Đào tạo ngắn hạn chỉ huy tham mưu cao cấp binh chủng hợp thành Tổng cục II Khoá 15 và các lớp cao học.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chụp ảnh lưu niệm
với các học viên Học viện Quốc phòng. (Ảnh: qdnd.vn)

Thời gian qua, Học viện Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện tốt mục tiêu đào tạo. Kết quả các khoá học trong năm 2013-2014 đạt 100% khá giỏi, trên 32% đạt loại giỏi, 19 đồng chí nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ quân sự cấp cơ sở, 19 đồng chí được cấp Bằng Thạc sĩ Khoa học quân sự... Trong năm học vừa qua, học viện tổ chức tốt 2 cuộc diễn tập: Tác chiến phòng thủ quân khu và Tác chiến phòng thủ chiến lược chiến trường miền Bắc; 4 khoá Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 243 cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và LLVT thuộc diện Trung ương quản lý. Các khóa học kết hợp giữa bồi dưỡng lý luận với nghiên cứu thực tế tại đơn vị quân đội, công an... Học viên được nghiên cứu tình hình thế giới, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là chiến lược "Diễn biến hoà bình", nắm tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN ở các địa phương, đơn vị... làm cơ sở vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-AN ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đặc biệt, học viện tổ chức thành công lớp đào tạo quan chức quốc phòng cho 20 học viên thuộc 19 quốc gia; các lớp cao học, nghiên cứu sinh... Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, học viện đã phối hợp với nước bạn Lào và Căm-pu-chia tổ chức các đoàn nghiên cứu, học tập, hội thảo ở nước ngoài.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những thành tích Học viện Quốc phòng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: "Học viện Quốc phòng là một học viện lớn của quốc gia, trung tâm đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của quân đội và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, LLVT do Trung ương quản lý. Thời gian tới, học viện cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, LLVT. Học viện tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề về chiến lược quân sự, QP-AN, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các học viên sau khi ra trường cần vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình công tác. Đặc biệt là việc quán triệt, vận dụng tốt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa hau nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với QP-AN, hoạt động đối ngoại; quán triệt sâu sắc đường lối độc lập, tự chủ, cố gắng gia tăng hợp tác, tránh xung đột đối đầu...

Nguồn Báo điện tử Quân đội nhân dân