Ngoại trưởng S. Lavrov: Các biện pháp trừng phạt của phương Tây khiến Nga độc lập hơn về kinh tế

(NTO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Xéc-gây La-vrốp) ngày 28/7 tuyên bố các biện pháp trừng phạt mạnh tay của phương Tây chỉ khiến Nga càng độc lập hơn về kinh tế.

Ông Lavrov khẳng định rằng Nga sẽ vượt qua bất kỳ khó khăn nào có thể nảy sinh đối với các lĩnh vực kinh tế của nước này. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) không chỉ không đạt mục đích mà còn khiến Nga trở nên độc lập hơn về kinh tế, đồng thời càng củng cố niềm tin vào sức mạnh to lớn của nước Nga. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho biết Nga sẽ không áp đặt các biện pháp trả đũa "ăn miếng trả miếng" hoặc hành động một cách mất kiểm soát trước các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Ông nhấn mạnh Moskva không thể "làm ngơ" trước bước đi tiêu cực này của phương Tây, song việc đáp trả bằng các biện pháp "điên cuồng" là điều không đáng làm đối với một nước lớn như Nga. Liên quan tới vụ máy bay của hãng hàng không Malaysia rơi tại khu vực chiến sự miền Đông Ukraine, mà các nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng bị lực lượng đòi liên bang hóa tại đây bắn hạ. Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng công tác điều tra vụ việc này được tiến hành một cách khách quan và trung thực nhất. Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ tức giận trước vụ máy bay Malaysia rơi tại khu vực chiến sự miền Đông Ukraine. Hiện các nước EU đang xem xét thông qua một thỏa thuận sơ bộ đạt được hôm 25/7 về các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung đối với Nga, với 4 nội dung trừng phạt chính gồm đóng cửa thị trường EU đối với các ngân hàng nhà nước của Nga, cấm vận buôn bán vũ khí với Moskva, hạn chế bán năng lượng và các công nghệ phục vụ cả mục đích dân sự-quân sự. EU cũng đã bổ sung thêm một loạt các cá nhân và thực thể của Nga vào danh sách cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản liên quan đến tình hình Ukraine, trong đó có một doanh nhân thân cận ông Putin, người bị cáo buộc hưởng lợi từ việc Crimea sáp nhập vào Nga.

Theo TTXVN