Quốc hội Campuchia chuẩn bị hoàn thiện bộ máy lãnh đạo

(NTO) Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Pênh, Quốc hội Campuchia sẽ tiến hành họp phiên toàn thể vào ngày 30-7 để hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, bao gồm thảo luận về việc bổ sung các chức danh lãnh đạo các Ủy ban Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội thứ nhất của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), bắt đầu cho giai đoạn cơ quan lập pháp tối cao của nước này hoạt động với đầy đủ thành phần luật định.

Ông Chheang Vun (Chê-ang Vun), quan chức cấp cao đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia cho biết phiên họp bất thường của Quốc hội trước đó đã công bố tư cách nghị sĩ của Chủ tịch CNRP Sam Rainsy (Xam Rên-xi). Sau khi 55 thành viên của CNRP tuyên thệ trước Quốc vương Norodom Sihamoni (Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni) để chính thức trở thành nghị sĩ Quốc hội khóa V, CNRP phải đệ trình danh sách thành viên nắm giữ các cương vị lãnh đạo trong Quốc hội. Trong khi đó, CPP cũng phải điều chỉnh vị trí mà các thành viên của đảng này đã nắm giữ như chức vụ Trưởng, Phó Ủy ban của Quốc hội, cho phù hợp với thỏa thuận mà lãnh đạo hai đảng đã nhất trí. Tuy nhiên, theo người phát ngôn CNRP Yim Sovann (Yim Xô-văn), CNRP vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về thời điểm 55 thành viên CNRP tuyên thệ nhậm chức nghị sỹ Quốc hội do cần thời gian để chuẩn bị và chờ đợi việc triển khai thỏa thuận giữa hai đảng về sửa đổi Hiến pháp liên quan đến luật bầu cử.