Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu

(NTO) Ngày 25-7, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu. đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự. Tham dự còn có Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dọn, Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm và 28 người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được tỉnh ta chú trọng thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Từ năm 1992 đến nay, từ nguồn đóng góp của các tầng lớp nhân dân, nhà hảo tâm, nguồn ngân sách của tỉnh và sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh ta đã xây dựng và sửa chữa 3.297 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 35,8 tỷ đồng. Phong trào toàn dân tri ân, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng được duy trì và phát triển. Công tác quy tập, chăm sóc mộ liệt sĩ đạt trên 87,3%; các chế độ ưu đãi và chăm sóc đối với người có công được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dọn
và Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm. Ảnh: Hữu Phương

Tại hội nghị, các đại biểu được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm của nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Họ là thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, vượt khó vươn lên với nghị lực phi thường, bằng sức lực và trí tuệ của mình phấn đấu ổn định cuộc sống, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương công lao đóng góp của các gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc thương, bệnh binh, mở rộng các chương trình tình nghĩa chăm sóc người có công với cách mạng. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cống hiến cho xã hội. Tiếp tục tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ; tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 28 người có công tiêu biểu đạt thành tích góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh năm 2014.

>> Mời xem video clip: Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu