Lừa đảo hơn 260 triệu đồng, lãnh án 5 năm tù

(NTO) Ngày 25-7, tại phường Mỹ Bình, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang- Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng (SN 1980) ngụ KP3, phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm 5 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời yêu cầu bị cáo trả toàn bộ số tiền đã lừa đảo hơn 260 triệu đồng cho bị hại.

Bị cáo Hùng là nhân viên tiếp thị Công ty TNHH DV TM-SX Thy Thy, do nợ nần và thâm hụt tiền của công ty, Hùng đã nảy sinh ý định lừa đảo chị Đặng Thùy Tâm, chủ cửa hàng dầu nhớt Khánh Thùy, khách hàng thân thiết của Hùng. Từ ngày 14-11-2013 đến 21-1-2014, Hùng nói dối là công ty sắp hết hàng khuyến mãi để chị Tâm mua hàng với số lượng lớn. Đồng thời, Hùng làm giả chữ ký của giám đốc công ty để chị Tâm tin tưởng, tổng số tiền mà Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 260 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng.

►Trước đó, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang- Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Đoàn Ngọc Tấn (SN 1967) ngụ tại KP 3, phường Kinh Dinh, Trần Hữu Diện (SN 1966) ngụ xã An Hải (Ninh Phước) cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng: Tấn làm bảo vệ tại Trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe tỉnh (đóng tại bệnh viện cũ). Trong quá trình làm việc Tấn phát hiện có đường dây điện ngầm dưới đất trong khuôn viên bệnh viện tỉnh nên nảy sinh ý định trộm cắp. Vào khoảng 16 giờ ngày 12-1-2013, Tấn rủ Diện mang dụng cụ ra đào và cắt được 8,3 mét, loại dây điện CV300, trị giá hơn 18 triệu đồng, sau đó cả hai đem đốt phần vỏ nhựa, lấy cốt lõi đồng đem bán chia nhau tiêu xài.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đoàn Ngọc Tấn 12 tháng, Trần Hữu Diện 9 tháng tù cho hưởng án treo.

►Chiều cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Trần Phong (SN 1997) và Võ Văn Kiệt (SN 1996) cùng ngụ KP1, phường Phủ Hà về tội “trộm cắp tài sản”.

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 2-5-2014, Phong rủ Kiệt đột nhập nhà anh Phạm Ngọc Thạch lấy trộm 3 con chim, 3 lồng chim, trị giá hơn 3 triệu đồng, đem bán chia nhau tiêu xài.

Khi phạm tội, 2 bị cáo vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trần Phong 9 tháng, Võ Văn Kiệt 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Trần Phong và Võ Văn Kiệt.