Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc

Chiều 24/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có buổi tiếp ông Choi Sung Joon, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc Choi Sung Joon.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Chào mừng Đoàn công tác của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực từ trước tới nay giữa Việt Nam và Hàn Quốc, trong đó có văn hóa-giáo dục là lĩnh vực 2 bên có nhiều nét tương đồng, có thể giao lưu, học hỏi nhiều ở nhau.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc sang thăm, làm việc và triển khai những hoạt động hợp tác cụ thể với các đối tác Việt Nam, trong đó có việc 2 Đài truyền hình EBS và VTV cùng xây dựng một kênh truyền hình về giáo dục, lĩnh vực nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ cũng như toàn xã hội Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn coi giáo dục là quốc sách, coi đầu tư cho giáo dục, cho thế hệ trẻ là đầu tư lớn nhất, vì vậy, việc triển khai đa dạng hóa các hình thức giáo dục hiện đại, hiệu quả được đặc biệt khuyến khích.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp đoàn Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc Choi Sung Joon.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp Đoàn, báo cáo về một số kết quả trong quá trình làm việc với các đối tác hợp tác của Việt Nam.

Ông khẳng định giáo dục trên truyền hình cũng như các hình thức giáo dục từ xa là một lĩnh vực khá phát triển ở Hàn Quốc và hợp tác trong lĩnh vực này với Việt Nam sẽ là một ưu tiên trong chính sách truyền thông đối ngoại của Hàn Quốc. Ông Choi Sung Joon cho biết, sau sự hợp tác này, Ủy ban sẽ nỗ lực đẩy mạnh hợp tác hơn nữa, thúc đẩy các cơ quan đối tác hai bên tìm hiểu, giao lưu nhiều hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, truyền thông.

Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc được coi là Bộ quản lý chuyên ngành về lĩnh vực truyền thông văn hóa của Hàn Quốc, có những hoạt động nổi bật trong lĩnh vực quảng bá hình ảnh, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực với các đối tác rộng khắp trên thế giới.

Nguồn www.chinhphu.vn