Bình Định có cơ hội để phát triển mạnh

Thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác Chính phủ đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong những năm qua, nhấn mạnh việc địa phương tận dụng tối đa lợi thế để có thể phát triển bứt phá.

 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác Chính phủ và địa phương đã tới viếng
Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Quy Nhơn, nhân Ngày kỷ niệm Thương binh, Liệt sĩ 27/7. 
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Tiếp tục công tác tại Bình Định, chiều 24/7, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác Chính phủ và địa phương đã tới viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Quy Nhơn, nhân Ngày kỷ niệm Thương binh, Liệt sĩ 27/7.

Trong 6 tháng đầu năm, Bình Định đạt tốc độ tăng trưởng GDP 9,48%, cao hơn 1,46% so với cùng kỳ năm 2013. Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản-công nghiệp, xây dựng-dịch vụ dịch chuyển theo hướng tích cực, lần lượt ở các mức 34,46%, 29,69% và 35,85%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.237,5 tỷ đồng (tăng 2,1%), trong đó thu nội địa hơn 1.800 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 3.601,9 tỷ đồng.

Hiện Bình Định đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 2 xã Tam Quan Bắc và Phước An, phấn đấu hết năm 2015 có 30 xã hoàn thành xây dựng 19 tiêu chí nông thôn mới (vượt kế hoạch đề ra). Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm, hiện đang ở mức trung bình của cả nước (khoảng 9%).

Đối với hoạt động sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, tỉnh đề ra kế hoạch cổ phần hóa đối với 6 công ty trong lĩnh vực cấp thoát nước, môi trường, chiếu sáng đô thị… và chỉ đạo thoái vốn Nhà nước (nếu đủ điều kiện) ở 7 doanh nghiệp trong năm 2014.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định khảo sát thi công dự án Quốc lộ 19.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bình Định đạt được trong thời gian qua và 6 tháng đầu năm 2014 trong bối cảnh kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn, thách thức. “Nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục mà tỉnh đặt ra đều có khả năng thực hiện thành công trong năm 2014 sẽ tiếp tục tạo ra động lực mới cho sự phát triển của Bình Định”, Phó Thủ tướng nhận xét.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao tỉnh Bình Định đã đảm bảo an toàn, an ninh xã hội trong thời gian qua, không để xảy ra biểu tình quá khích trong vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta.

“Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, Bình Định đã đạt được những thành quả rất ấn tượng, thể hiện ở việc tìm tòi, khuyến khích áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân”, Phó Thủ tướng tin tưởng tỉnh hoàn toàn có thể vượt chỉ tiêu 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Về công tác giảm nghèo, Bình Định cần tập trung trí lực và vật lực để đẩy nhanh giảm nghèo ở các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Để tiếp tục tạo ra dư địa phát triển cho tỉnh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý cần đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đi liền với giải ngân nhanh vốn tín dụng theo chỉ tiêu đặt ra, tăng cường quản lý, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng lậu.

Cho ý kiến về đổi mới sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bình Định rà soát lại danh mục doanh nghiệp Nhà nước theo tiêu chí mới mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, xây dựng, bổ sung lộ trình cổ phần hóa cụ thể, trong khi làm nếu “vướng” cần báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương để giải quyết kịp thời...

“Tinh thần chung là doanh nghiệp nào làm ăn thua lỗ liên tục thì phải bán ngay để thu hồi vốn Nhà nước, thoái vốn không giữ cổ phần chi phối ở các lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ và nếu tư nhân làm tốt thì có thể thoái vốn hoàn toàn”, Phó Thủ tướng nói.

Cùng với đó, Bình Định cũng phải quan tâm thực hiện tốt Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới hoạt động của các công ty nông-lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đã đi thị sát một số công trình trọng điểm của địa phương đang kiến nghị Chính phủ hỗ trợ vốn để thực hiện như: Dự án nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến Quốc lộ 1A, Dự án phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội - nơi Tập đoàn Dầu khí Thái Lan đề xuất xây dựng Tổ hợp Lọc hóa dầu có công suất 30 triệu tấn/năm.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng tình việc hỗ trợ nâng cấp Quốc lộ 19, nhưng đề nghị tỉnh tiếp tục tìm các nguồn thu hợp lý khác để đầu tư, đáp ứng tiến độ của dự án hoàn thành vào năm 2016. Đối với Dự án Lọc hóa dầu, Bình Định phải tính toán để Tập đoàn của Thái Lan vào đầu tư, các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ việc bổ sung dự án này vào Quy hoạch lọc, hóa dầu của cả nước.

Nguồn www.chinhphu.vn