Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm, chăm lo đời sống cho người có công

Những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo các đối tượng người có công với nước của tỉnh ta được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về công tác này nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình
Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong phong trào “Đền ơn-đáp nghĩa” của tỉnh ta trong thời gian qua? 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình: Trong những năm qua, Sở LĐTB&XH luôn làm tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ban, ngành, đoàn thể các cấp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với người có công (NCC) với nước, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”; vận động cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”… Với mục tiêu chung là đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, để họ được “Yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần” và bù đắp một phần sự cống hiến, hy sinh to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Toàn tỉnh hiện có trên 11.205 hộ gia đình chính sách, người có công trong đó có 194 Bà mẹ VNAH, 4.515 liệt sĩ, 1.073 thương binh, 1.388 bệnh binh… Công tác quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi được các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể đặc biệt quan tâm triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Niềm vui của gia đình thương binh Chamaléa Chấp (thôn Đá Mài Dưới, xã Phước Kháng, Thuận Bắc)
với căn nhà tình nghĩa vừa được Bộ CHQS tỉnh trao tặng nhânkỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Ảnh: Văn Miên

Hiện nay, 100% các đối tượng NCC đều được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước, trong đó có 4.508 hộ NCC hưởng tiền trợ cấp hàng tháng. Công tác xã hội hóa các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp, ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm phong phú, thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xây dựng mới và bàn giao 100 nhà tình nghĩa (trị giá 4 tỷ đồng) cho NCC với cách mạng, nâng tổng số nhà tình nghĩa toàn tỉnh lên 3.295 nhà, với giá trị đầu tư 35,83 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho NCC. Có 405 hộ là Bà Mẹ VNAH, con em thương bệnh binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn… được các tổ chức, đoàn thể nhận phụng dưỡng, đỡ đầu, với mức hỗ trợ hàng tháng từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2014 được 2,1 tỷ đồng, đạt 167% kế hoạch. Tham mưu, kiến nghị cấp mới 5.200 thẻ BHYT cho hộ NCC. Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay, tỉnh ta đã tổ chức đi thăm và tặng 33.973 suất quà của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh cho các gia đình, hộ chính sách NCC trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá gần 8 tỷ đồng. Đời sống NCC với cách mạng ngày càng được cải thiện, từng bước nâng cao, 98% hộ NCC với cách mạng có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cu trú. Các chính sách chi trả chế độ, mua BHYT, ưu đãi về giáo dục đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe… được thực hiện đồng bộ.

Ngoài ra, công tác xây mới, tu sửa Nghĩa trang liệt sỹ, Đài tưởng niệm, Bia ghi danh liệt sỹ các cấp tỉnh, huyện, xã phường, thị trấn; tổ chức cho thân nhân các gia đình liệt sĩ đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ ở tỉnh Bình Thuận; Tổ chức các đoàn NCC đi tham quan Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,... được tổ chức duy trì hàng năm, đây là sự quan tâm lớn của tỉnh đối với NCC trong điều kiện nguồn lực của tỉnh ta còn có nhiều khó khăn. Có thể khẳng định, công tác chăm sóc đời sống NCC với cách mạng đã trở thành việc làm thường xuyên, đầy tình nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh. 

Phóng viên: Vậy trong thời gian tới, đồng chí cho biết công tác chăm lo cho đối tượng NCC trong tỉnh sẽ hướng vào nhiệm vụ trọng tâm gì?

Đồng chí Nguyễn Văn Bình: Chủ trương của ngành là sẽ tập trung nâng cao đời sống cho các đối tượng chính sách, NCC, hỗ trợ thêm để các đối tượng có cuộc sống ổn định hơn. Ngành sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với gia đình thương binh-liệt sĩ, NCC với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, xây dựng phong trào “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ”.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, như xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình NCC còn khó khăn; tu sửa, nâng cấp nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ và chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ trong học tập, đào tạo nghề, sắp xếp việc làm cho con em gia đình NCC, để các gia đình ngày càng ổn định cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí!