Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

(NTO) Ngày 27-1-2014, Đảng ủy Phòng Tham mưu-Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là nội dung quan trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Qua gần 6 tháng thực hiện cuộc vận động, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Phòng Tham mưu đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2014, kết quả nổi bật đó là: đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Chỉ đạo tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, nghiêm túc, đúng chương trình, nội dung và đạt kết quả, bảo đảm an toàn. Tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu (550/550); tạo nguồn trong tuyển quân 92 đồng chí, đạt 16,72%; tuyển sinh quân sự 263 trường hợp (tăng 80 trường hợp so với năm 2013). Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được chỉ đạo chặt chẽ, đạt hiệu quả; chất lượng chính trị và độ tin cậy của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được tăng cường; thường xuyên tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo phân cấp. Trong 6 tháng đầu năm, đã tham mưu, triệu tập 16 đồng chí cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh do Quân khu tổ chức; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 3 cho 62 đồng chí; phối hợp cùng các Trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn tổ chức huấn luyện môn GDQP và AN cho 17.479 học sinh/19 trường theo chương trình của Bộ GD&ĐT quy định; tuyên truyền GDQP và AN trong nhân dân 8 đợt/6.230 lượt người tham gia. Ngoài ra đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả nội dung “Năm mẫu mực về Điều lệnh – Chính quy”; đẩy mạnh thực hiện văn hóa quân sự, văn hóa giao thông; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật.

Trong 6 tháng cuối năm 2014, Đảng ủy, chỉ huy Phòng Tham mưu xác định quan điểm xuyên suốt trong thực hiện CVĐ, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, rèn luyện, bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, có ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức tốt công tác tham mưu trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ, nghiên cứu sáng tạo cải tiến kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị; đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.