Ninh Sơn: Quan tâm, chăm lo đời sống cho người có công

(NTO) Công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thực hiện chính sách hỗ trợ đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Ninh Sơn quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần cho các đối tượng.

Hiện nay, toàn huyện Ninh Sơn hiện có 1.465 đối tượng là gia đình chính sách và người có công. Trong đó, có trên 370 đối tượng thuộc diện được nhận trợ cấp hàng tháng. Những năm qua, bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cùng với những chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để các đối tượng có cuộc sống ổn định.

Bà Đậu Thị Dung phấn khởi bên căn nhà mới sắp được hoàn thành.

Theo đó, ngoài việc triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ những chế độ theo quy định của Nhà nước cho các đối tượng, địa phương còn đẩy mạnh nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" như sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách neo đơn; góp vốn hỗ trợ gia đình chính sách làm kinh tế; hỗ trợ học phí cho con em gia đình thương, bệnh binh học đại học, cao đẳng… Qua các hoạt động ý nghĩa trên đã góp phần hỗ trợ, động viên các gia đình chính sách có thêm nghị lực tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Một trong những công tác nổi bật của địa phương những năm qua đó chính là quan tâm đến nhà ở cho các đối tượng. Từ năm 2010 đến nay huyện đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới hàng chục căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, đối tượng có công. Riêng từ đầu đến nay, thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng” giai đoạn 1 năm 2014, địa phương đã giải ngân 480 triệu đồng, hỗ trợ cho 12 hộ (40 triệu đồng/hộ) xây dựng nhà ở. Chúng tôi đến thăm nhà bà Đậu Thị Dung (67 tuổi) ở thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn là một trong những đối tượng được hỗ trợ tiền xây dựng nhà theo Quyết định 22. Bà Dung cho biết: Tôi là cựu thanh niên xung phong từng tham gia hoạt động cách mạng lâu năm, sau về làm công tác điều dưỡng tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Ninh Sơn. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn chưa có nhà ở. Vừa qua, được Nhà nước quan tâm hỗ trợ 40 triệu đồng và họ hàng giúp đỡ tôi đã xây được một căn nhà mới khang trang, dự kiến trong tháng 8 năm nay sẽ hoàn thành.

Theo đồng chí So Y Tòng, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Ninh Sơn, việc hỗ trợ nhà ở cho người có công luôn được quan tâm hàng đầu và triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Hằng năm Ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện chỉ đạo các xã chủ động rà soát các hộ gia đình, đối tượng chính sách thực sự cấp bách về nhà ở cần hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa lập danh sách báo cáo để huyện ứng kinh phí hỗ trợ trước, không để người các hộ gia đình phải chờ đợi trong khi kinh phí nhà nước chưa giải ngân kịp. Điển hình việc hỗ trợ xây nhà theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ vừa qua, hộ bà Nguyễn Thị Đương, gia đình liệt sĩ ở khu phố 7, thị trấn Tân Sơn, nhà ở bị xuống cấp nặng. Mặc dù kinh phí của Nhà nước đến hết quý I, năm 2014 mới có, nhưng cuối năm 2013 huyện đã trích kinh phí từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ứng trước để gia đình bà Đương xây mới nhà ở. Ngoài công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở kịp thời cho các đối tượng, hằng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động: đưa các gia đình đi viếng nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh và Bình Thuận; tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, động viên các thương, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu.

Với sự quan tâm, chăm lo của huyện Ninh Sơn, các gia đình chính sách, gia đình có công tại địa phương luôn phấn đấu, phát huy truyền thống gia đình, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.