• Làng bè Khải Lương ở nơi cực Đông của Tổ quốc
  • (NTO) Phải vượt 15 hải lý với gần 2 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển từ cảng Ninh Hòa mới đến Đầm Môn, nơi có thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa- một làng chài nằm trên thủy lộ phía Nam từ vịnh Đầm Môn -Vân Phong ra biển Đông.
  • Nơi đây, ngoài nghề đánh cá truyền thống, ngư dân còn nuôi tôm cá trong các nhà lồng bè thả trong vịnh, hai cánh đảo của Đầm Môn và Bãi Tre như hai bàn tay ôm ấp chở che sóng gió. Nhà lồng bè trãi dài từ đầu thôn đến hết mũi Khải Lương, là làng nuôi lồng bè tôm cá cực Đông của tổ quốc.

    Đến làng hiện nay chỉ có đường thủy, mọi vận chuyển thức ăn cho tôm cá lồng và sản phẩm vào đất liền đều bằng ghe thuyền, nhờ xa bờ và tiếp xúc biển Đông nên môi trường nuôi thả nơi đây luôn được trong sạch, tôm cá nuôi nhốt trong lồng bè thả trong môi trường sống tự nhiên, tươi ngon như đánh bắt ở biển khơi.

    Cảnh đẹp làng bè.
     
     
    Cận ảnh lồng bè nuôi tôm cá.
     
     
    Hải đăng lối vào vịnh Vân Phong.
     
     
    Kiểm tra lồng cá.
     
     
     
    Niềm vui thu hoạch
     
     
    Nhà lồng bè cực đông ở mũi Khải Lương.
     
     
    Nhà lồng bè nuôi tôm cá.
     
     
    Tấp nập ghe thuyền ra vào vận chuyển, bán buôn.
     
     
    Tôm Hùm, sản phẩm chính của làng bè.
     
     
    Vớt tôm kiểm tra.